Bị nhánh cây dài 25cm xuyên thấu cằm lên đến sọ

Thứ tư, ngày 01/06/2011 10:37 AM (GMT+7)
Trong lúc đi rừng, anh Khoa đã trượt ngã bị nhánh cây rừng đâm xuyên thấu cằm. Dị vật đâm xuyên thấu cằm bên phải, xuyên qua lưỡi, khẩu mềm, đi sát mặt trước cột sống cổ và đáy sọ.
Bình luận 0

Chiều tối 30.5, gia đình đã đưa Khoa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng mạch 0, huyết áp 0.

Lần đầu tiên, Bệnh viện này phải huy động nhiều kíp trực tại bốn khoa: Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Ngoại Thần Kinh, Ngoại Tổng Hợp với 8 y, bác sĩ cùng tham gia ca phẫu thuật phức tạp này.

img
Anh Khoa được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cứu sống.

Chiều 31.5, bác sỹ Nguyễn Liên Chi, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi,Trưởng kíp mổ này cho biết:

“Xác định đây là ca mổ phức tạp, chúng tôi đã huy động bác sĩ đang trực ở bốn khoa liên quan khẩn cấp rạch đường khí quản, tạo đường thở thoáng cho nạn nhân. Sau suốt hai giờ thực hiện ca phẫu thuật, chúng tôi đã gắp ra dị vật là một nhánh cây dài 25 cm, đường kính 4 cm. Dị vật đâm xuyên thấu cằm bên phải, xuyên qua lưỡi, khẩu mềm, đi sát mặt trước cột sống cổ và đáy sọ”.

Chiều cùng ngày, nạn nhân dần hồi phục đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt tại khoa Hồi sức cấp cứu. Theo bác sĩ Chi, anh Khoa gặp nạn nhưng rất may mắn là nhánh cây chưa xuyên thủng đáy sọ nên thoát chết trong gang tấc.

Theo SGTT 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem