Bị phạt tù vì đánh người “đi đại tiện bậy”

Thứ tư, ngày 08/08/2012 16:21 PM (GMT+7)
Đại cho rằng anh Đồng có ý đồ xấu, giả vờ đi đại tiện để vào vườn ăn trộm trái cây nên hai bên đã xảy ra cự cãi và xô xát. Trong lúc anh Đồng bỏ chạy, Đại dùng mũ cối ném vào lưng làm anh Đồng ngã xuống.
Bình luận 0

Ngày 7.8, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Đại (32 tuổi, tạm trú tại thôn Sơn Công, P.Hương Vân, thị xã Hương Trà) 15 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Hương Trà, khoảng 8 giờ ngày 24.11.2011, Đại đang ở nhà bố vợ thì phát hiện Trần Công Đồng (40 tuổi, ngụ tại thôn Lại Bằng, cùng phường) vào vườn đi đại tiện.

img
Thiếu kiềm chế nên Lê Hoàng Đại phải lãnh án tù

Đại cho rằng anh Đồng có ý đồ xấu, giả vờ đi đại tiện để vào vườn ăn trộm trái cây nên hai bên đã xảy ra cự cãi và xô xát.

Trong lúc anh Đồng bỏ chạy, Đại dùng mũ cối ném vào lưng làm anh Đồng ngã xuống.

Sau đó, Đại tiếp tục đánh anh Đồng gây thương tích nặng, tổn hại sức khỏe 12%.

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem