Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thông tin tại cuộc họp ngày 30/9, hiện nay dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang dần được kiểm soát. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân và đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ ngày càng nhiều.
Tuy nhiên, hiện nay người dân vẫn còn phản ánh về công tác an sinh, vấn đề chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, tiêm vaccine... khá nhiều nên cần có phương án xử lý các vấn đề tiêu cực phát sinh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định: Đồng Nai sẽ cố gắng phủ đủ vaccine mũi 1 cho người dân. Sau đó, căn cứ theo tình hình thực tế để tiếp tục tiêm chủng mũi 2. Ông Lĩnh yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp nếu có người chưa được tiêm mũi 1 phải lập danh sách để sớm thực hiện tiêm chủng.
"Tiêm vaccine Covid-19 là quyền lợi của nhân dân nên không được để xảy ra tiêu cực, yêu cầu chấn chỉnh lại việc "nhũng nhiễu" nếu có. Đối với việc xảy ra tiêu cực trong quá trình tiêm vaccine thì cán bộ phải làm dân thường tự đi thị sát để xem có chuyện thu tiền tại các điểm tiêm hay không", ông Lĩnh nói.
"Muốn phát hiện được tiêu cực tại các chốt kiểm soát dịch thì công an, lãnh đạo cần phải mặc thường phục, đi xe biển trắng để xem cán bộ chốt hành xử ra sao. Có xảy ra việc vòi vĩnh tiền bạc cho thông chốt như người dân phản ánh với tôi hay không", ông Lĩnh nói.
Theo ông Lĩnh, thời gian qua người dân liên tục gọi, nhắn tin vào máy ông để báo tin chốt kiểm soát dịch ở một số nơi vòi tiền người dân. Do chưa biết thực hư ra sao nên lãnh đạo các địa phương cần phải đi thị sát để nắm bắt tình hình, vì nếu để người dân dùng tiền thông chốt đi lại thì dễ phát sinh F0, khó kiểm soát.
Cũng theo ông Lĩnh, cần sớm lập đường dây nóng nhận tin báo tiêu cực và công bố rộng rãi đường dây nóng để người dân phát hiện là báo tin ngay.
"Về lâu về dài phải có kênh tiếp nhận để dựa vào tai mắt của dân để xử lý ngăn chặn tiêu cực. Vì người dân sẽ có bức xúc, có phát hiện các vấn đề tiêu cực, sai phạm trong tiêm vaccine, chốt kiểm dịch, nhũng nhiễu hạch sách của cán bộ, công tác đảm bảo an sinh. Người dân còn gọi điện thoại, còn kêu lên chính quyền tức là vẫn tin tưởng đến hệ thống chính trị nên không được để người dân thất vọng", ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.