Bí thư Đồng Nai: “Lãnh đạo nên vào mạng xã hội để biết người dân muốn gì”

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 14/10/2021 09:26 AM (GMT+7)
Đó là đề nghị của ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trong buổi làm việc với các địa phương về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới. Mục đích nhằm nắm bắt kịp thời những phản ánh cấp thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Bình luận 0

Ngày 14/10, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp tục có buổi làm việc với các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

Bí thư Đồng Nai: “Lãnh đạo nên vào facebook để biết người dân muốn gì” - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các địa phương phải quan tâm, chăm lo cho người dân. (Ảnh: Nha Mẫn)

Tại buổi làm việc, đại diện ngành y tế cho biết, dịch bệnh tại Đồng Nai đang dần được kiểm soát, số ca nhiễm đã giảm dần. 

Đặc biệt trong tình hình mới, Đồng Nai đã thành lập nhiều trạm y tế lưu động và cho phép thí điểm cách ly F0 tại nhà. Hiện nay, địa phương cũng đang lên phương án tiêm chủng cho đối tượng từ 12 - 18 tuổi.

Trước báo cáo của ngành y tế, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nói, hiện nay Đồng Nai cần tập trung vào việc chăm lo đến đời sống của người dân; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong giai đoạn phục hồi kinh tế. 

Ông Lĩnh đề nghị, nếu số lượng vaccine cho trẻ em ít, chưa đủ thì ngành y tế và địa phương phải lên kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em theo nhóm tuổi hoặc theo vùng để ưu tiên cho đi học sớm.

Bí thư Đồng Nai: “Lãnh đạo nên vào facebook để biết người dân muốn gì” - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thường xuyên kiểm tra nhà trọ công nhân để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Nha Mẫn chụp tại dãy nhà trọ ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai)

"Lãnh đạo tỉnh và các địa phương nên thường xuyên vào mạng xã hội để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân", ông Lĩnh đề nghị và nói rằng người dân thường xuyên lên mạng để chia sẻ những bức xúc, nêu ra quan điểm và mong muốn. Vì vậy, lãnh đạo cần chủ động để nắm bắt những thông tin từ người dân, để đưa ra những chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

Bí thư Đồng Nai: “Lãnh đạo nên vào facebook để biết người dân muốn gì” - Ảnh 3.

Đường phố tại TP.Biên Hòa lại nhộn nhịp. (Ảnh: Nha Mẫn)

"Tôi cũng thường xuyên lên Facebook để xem người dân cần gì, muốn gì, họ đang phản ánh cái gì. Cũng từ đó mình hiểu hơn được người dân của mình để kịp thời quan tâm, động viên", ông Lĩnh nói.

Ông Lĩnh cũng yêu cầu các địa phương sớm liên hệ với người dân đã rời Đồng Nai nhưng thuộc diện được thụ hưởng theo Nghị định 68 để chuyển khoản hỗ trợ cho người dân. Mục đích để cho người dân biết lãnh đạo Đồng Nai đang nói thật, làm thật, không phải nói cho có.

"Tỉnh ủy đặt giải thưởng nhất - nhì - ba cho 11 huyện, thành phố vận động người dân cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin vào chống dịch. Bởi nếu có cài đặt các ứng dụng hỗ trợ thì khi xảy ra sự cố sẽ dễ truy vết, kịp thời đưa ra phương án dập dịch", ông Lĩnh nhấn mạnh.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh Đồng Nai ưu tiên tiêm chủng cho người lao động để hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất. "Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp và công nhân sống tại các nhà trọ để đảm bảo an toàn phòng dịch, yên tâm sản xuất", ông Dũng nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem