Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình: "Đừng nghĩ xanh là an toàn"

Duy Khánh Thứ hai, ngày 20/09/2021 21:32 PM (GMT+7)
Chiều 20/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị đột xuất nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Tại đây, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - cho biết, sẽ giảm mức độ giãn cách xã hội cho 13/15 huyện, thành phố.

Kiên Giang: 10/15 địa phương được thực hiện Chỉ thị 19 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - phát biểu tại hội nghị chiều 20/9. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, 10 địa phương như: Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Kiên Hải, Giang Thành và TP.Phú Quốc thực hiện Chỉ thị 19. Thời gian áp dụng Chỉ thị 19 cho các địa phương này từ 0h ngày 21/9 đến khi có quyết định mới.

Đối với TP.Rạch Giá (trừ phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh), huyện Châu Thành (trừ thị trấn Minh Lương) và huyện Hòn Đất (trừ 5 xã Mỹ Lâm, Sơn Kiên, Mỹ Phước, Bình Giang, Bình Sơn và thị trấn Hòn Đất, Sóc Sơn) thực hiện Chỉ thị 15.

Còn TP.Hà Tiên và huyện Kiên Lương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Thời gian áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 tính từ 0h ngày 21/9 đến ngày 25/9.

Tỉnh Kiên Giang đánh giá, tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng giảm. Trong 7 ngày qua (từ ngày 13/9 đến 19/9), toàn tỉnh Kiên Giang ghi nhận thêm 1.153 ca mắc mới, trong đó chủ yếu ở các khu phong tỏa và khu cách ly tập trung. Riêng ca mắc mới trong cộng đồng là 160 ca (chiếm 15,26% số ca mắc mới), giảm 27,7%.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhận định, đạt được kết quả trên là do Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong phòng chống dịch Covid-19 theo kết luận Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm sàng lọc F0, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế đánh giá lại mức độ nguy cơ trên địa bàn toàn tỉnh một cách cụ thể và chi tiết đến tận ấp, khu phố. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch ở những địa phương đang có mức tăng cao, thành lập tổ chỉ huy phòng chống dịch khu vực biên giới…

Cũng theo ông Bình, tuy tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng giảm nhưng không được chủ quan, lơ là. Do đó, đề nghị ngành y tế và các địa phương tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, riêng những vùng xanh phải giữ vững.

"Đừng nghĩ xanh là an toàn, mà xanh thì phải càng giữ cho xanh hơn. Làm sao sớm trở về trạng thái bình thường từ khu phố, ấp tới huyện, thành phố. Tỉnh quyết tâm, phấn đấu trở lại trạng thái bình thường vào ngày 25/9" - ông Bình nói.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem