Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải: Đại hội Hội Nông dân tỉnh thể hiện rõ tinh thần đổi mới

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 20/09/2023 11:47 AM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9 với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã bầu ra 35 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự và có bài phát biểu chỉ đạo...
Bình luận 0

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Clip: Hà Thanh

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều kết quả nổi bật

Sáng 20/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên và 261 đại biểu Hội Nông dân chính thức.

Đại hội đã báo cáo kết quả của ngày làm việc thứ nhất, báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành khoá mới, kết quả họp phiên thứ nhất, kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ảnh 1.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đã báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Các chỉ tiêu thi đua do Nghị quyết Đại hội VIII đề ra đã hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Cụ thể: Hằng năm có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết và Điều lệ Hội, 100% hội viên được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế và bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp mới được 19.473 hội viên, đạt 129,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 100% chi hội có quỹ Hội, mức quỹ Hội bình quân là 162.823 đồng, đạt 108,5% chỉ tiêu Nghị quyết; Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh đạt 35 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu so với Nghị quyết; Số cơ sở Hội được xếp loại khá, vững mạnh trở lên đạt 110,9% chỉ tiêu Nghị quyết.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ảnh 2.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Hằng năm, có 66,3% hộ hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 110,6% Nghị quyết đề ra, trong đó có 57,7% đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 105,4% Nghị quyết; 100% hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Các cấp Hội đã xây dựng được 325 mô hình kinh tế tập thể, đạt 361% chỉ tiêu Nghị quyết.

Ngoài ra, bình quân hằng năm toàn tỉnh có 99,1% hộ gia đình hội viên đăng ký gia đình văn hoá và có 95,1% đạt tiêu chuẩn, đạt 105,6% chỉ tiêu Nghị quyết; Các cơ sở hội xây dựng được 953 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, đạt 107% chỉ tiêu Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị của cán bộ, hội viên nông dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội cũng thường xuyên được chú trọng. Các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức bộ máy, cán bộ đã và đang được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến nay tổng số hội viên trên địa bàn toàn tỉnh là 163.906.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ các cấp Hội từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp và chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh việc phát triển quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ Nông dân, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hoạt động của Hội đã có nhiều đổi mới, lựa chọn vấn đề ưu tiên, phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất được đẩy mạnh. Nhận thức chính trị, kiến thức khoa học công nghệ, ý thức chấp hành pháp luật và trình độ sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên, từ đó giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững; cán bộ, hội viên, nông dân tham gia tích cực vào quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác thi đua, khen thưởng của Hội tiếp tục được đổi mới. Việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác của Hội hằng năm đều gắn với công tác thi đua, khen thưởng, coi đó là giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhằm khuyến khích, phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm, vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên, nông dân thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào lớn của Hội, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng tăng.

Thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân được phát huy tích cực, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp tiền và ngày công lao động để giúp đỡ cho hội viên nông dân nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Việc thực hiện Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 55,823 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, các cấp Hội đã xây dựng 119 mô hình dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn kịp thời cho 1.186 lượt hội viên nông dân. Các cấp Hội Nông dân chủ động phối hợp với các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức dạy nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời, tích cực hỗ trợ Hợp tác xã, làng nghề tham gia các chương trình Hội chợ, quảng bá tiêu thụ nông sản ở nhiều địa phương trong cả nước.

"Từ sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đó, tin tưởng rằng đây sẽ là những bài học kinh nghiệm, là tiền đề quan trọng để các cấp hội, hội viên Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ tới", Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Các cấp Hội đã xây dựng và phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi nhận thức, chuyển từ kinh tế hộ sang kinh tế hợp tác, hình thành các tổ nhóm liên kết, tổ hợp tác và hợp tác xã góp phần  hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh đề ra.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Nông dân Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" đến các cấp Hội Nông dân trong tỉnh và đã được đông đảo hội viên, nông dân, đồng tình hưởng ứng. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên, nông dân, tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp ngày công lao động, làm mới và sửa chữa đường giao thông liên thôn, liên xóm... góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của tổ chức Hội

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX xác định phương hướng chung trong nhiệm kỳ mới là xây dựng Hội Nông dân Thái Nguyên vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Đại hội đề ra phương hướng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân, trọng tâm là ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Ảnh 4.

Các tập thể, cá nhân đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện của tổ chức Hội, tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trực tiếp thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn, hướng tới xây dựng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu, kết quả đạt được của các cấp hội nông dân tỉnh Thái Nguyên. 

"Từ sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đó, tin tưởng rằng đây sẽ là những bài học kinh nghiệm, là tiền đề quan trọng để các cấp Hội, hội viên Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ tới", Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhấn mạnh.

Theo bà Hải, những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 8 trình Đại hội đã thể hiện rất rõ tinh thần, quyết tâm đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2023 - 2028, các phong trào nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ có bước phát triển cao hơn, toàn diện hơn và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển, trở thành "một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta".

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem