Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi các giáo sư, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 24/02/2023 14:51 PM (GMT+7)
Ngày 24/2, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã cùng đoàn lãnh đạo TP tới thăm hỏi, chúc mừng GS.BS.AHLĐ Trần Đông A và GS.BS.AHLĐ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Bình luận 0
Bí thư TP.HCM thăm hỏi các giáo sư, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tặng hoa Giáo sư Trần Đông A. Ảnh: N.N

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã thay mặt lãnh đạo thành phố tặng hoa tri ân tới Giáo sư Trần Đông A, người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp y tế nước nhà, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, người thầy thuốc như GS Đông A là tấm gương sáng cho các chiến sĩ áo trắng. Hiện nay, thầy Đông A đã ở tuổi U90 nhưng vẫn miệt mài cống hiến, tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm quí báu của mình cho các thế hệ học trò.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên kính chúc GS Trần Đông A và các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 sức khoẻ, đồng thời hứa sẽ cố gắng tìm các giải pháp, đưa ra kiến nghị để hỗ trợ ngành y nhiều hơn nữa.

Giáo sư Trần Đông A xúc động chia sẻ, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn tiếp tục cống hiến, đặc biệt là đóng góp vào dự án Trung tâm ghép tạng phía Nam dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Sự ra đời của trung tâm này có ý nghĩa lớn lao với nhiều bệnh nhi.

Cùng ngày, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn nên đã tới thăm GS.BS.AHLĐ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Bí thư TP.HCM thăm hỏi các giáo sư, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 3.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đến thăm GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Ảnh: T.H

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên kính chúc bác sĩ Ngọc Phượng sức khoẻ dồi dào để mãi tiếp nối công việc truyền lửa cho các thế hệ mai sau.

GS.TS Nguyễn Thị Ngọc Phượng được biết đến như một cây đại thụ trong lĩnh vực sản phụ khoa, là người tiên phong đưa kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm về Việt Nam. Sau 13 năm chuẩn bị, năm 1997, GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã đưa thành công kỹ thuật thụ tinh nhân tạo về Việt Nam.

Ngày 30/4/1998, 3 em bé đầu tiên được thụ tinh bằng ống nghiệm đã chào đời. Sự thành công này đã đánh dấu một trang mới cho sự phát triển của y học Việt Nam, mở ra niềm hy vọng cho nhiều phụ nữ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem