Biểu tình
-
Con trai quốc vương cuối cùng của Iran hôm 15.1 cho rằng chính quyền Iran đang đối mặt muôn vàn khó khăn.
-
Ả Rập Saudi trong năm 2019 đã hành quyết 184 người, bao gồm 3 tù nhân là thiếu niên ở thời điểm họ bị bắt.
-
Mối quan hệ Jordan-Israel đang đạt đến mức thấp nhất kể từ ngày thỏa thuận hòa bình được ký năm 1994 trong khi người dân Jordan không coi Israel là đồng minh, thậm chí cũng không phải là trung lập.
-
Đại sứ Anh tại Iran, Rob Macaire đã bị bắt và bị giam giữ trong nhiều giờ sau khi tham dự một buổi cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ máy bay chở khách Ukraine bị bắn rơi khiến 176 người chết oan. Buổi cầu nguyện sau đó đã biến thành một cuộc biểu tình.
-
Tình hình trở nên hết sức hỗn loạn ở Iran hôm 11.1 sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) xác nhận đã “bắn nhầm” máy bay Ukraine chở 176 người.
-
Hàng triệu người Iran đã đổ ra đường ở thành phố Ahvaz để gửi lời tiễn biệt thiếu tướng Qasem Soleimani, người bị Mỹ tiêu diệt trong một đợt không kích bằng máy bay không người lái.
-
Cho rằng vụ việc hàng nghìn người biểu tình phá tường, xông vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq là do Iran đứng sau, ông Trump tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá đắt và điều động hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.
-
Tình hình ở Ấn Độ hiện đang có nhiều bất ổn vì quy định quyền công dân mới, dẫn đến những cuộc bạo động và cảnh sát phải dùng đến gậy tre chuyên dụng gọi là lathi.
-
Hàng trăm người dân Ấn Độ hôm 30.11 đã biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát, nơi 4 nghi phạm đang bị tạm giữ với cáo buộc hãm hiếp, giết chết cô gái gây phẫn nộ.
-
Tướng Hossein Salami, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran, cáo buộc các quốc gia phương Tây, Israel và Ả Rập Saudi châm ngòi cho cuộc biểu tình quy mô lớn ở Iran tuần qua vì giá dầu tăng.