Bình Đại

  • (Dân Việt) - Mấy ngày gần đây, trước thông tin xăng dầu sẽ tiếp tục tăng giá nên nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu ở tỉnh Bến Tre bán nhỏ giọt cho khách hàng, có biểu hiện găm hàng chờ giá lên.
  • (Dân Việt) - Tổ hợp tác nhãn Long Hòa (xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) có 26 hộ trồng nhãn với diện tích hơn 28ha vừa được Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC – đơn vị chứng nhận VietGAP, đánh giá và chứng nhận tuân thủ theo Quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP).
  • (Dân Việt) - Mấy ngày qua, người nuôi nghêu ở Tiền Giang và Bến Tre như ngồi trên lửa khi nghêu chết hàng loạt.
  • (Dân Việt) - Hiện tại, nhiều người dân ở Bến Tre phải mua nước sinh hoạt với giá từ 30-50 nghìn đồng/m3 (tùy theo xa gần).
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có hơn 6.000ha dừa bị bọ cánh cứng gây hại, với mức độ nhiễm bệnh trên 30%. Loại bọ này làm cho cây dừa khô lá, giảm năng suất, thậm chí chết trắng.
  • (Dân Việt) - Tình trạng nước biển xâm nhập sớm vào đất liền những tháng đầu năm, đã và đang gây thiệt hại nặng cho ngành thủy sản tỉnh Bến Tre.
  • (Dân Việt) - Hơn một tháng qua, gia đình bà Phạm Thị Bình ở ấp 1 xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, Bến Tre sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Bởi mới đây, gần 100m vuông đất phía sau nhà của bà đột nhiên bị sụp xuống sông.
  • (Dân Việt) - Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Bến Tre có khoảng 3.000 người bị sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu ở hai huyện vùng biển là Ba Tri và Bình Đại, trong đó đã có năm người tử vong.
  • (Dân Việt) - Năm 2010, các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL thả nuôi 8.800 ha, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2009. Với năng suất bình quân khoảng 6,8 tấn/ha thì năm nay sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 60.300 tấn, tăng gấp 4,3 lần so với năm 2009.
  • Sáng 1-7, tại tiệm gội đầu không tên trên đường tỉnh lộ 870B (thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) người dân phát hiện một nữ tiếp viên gội đầu bị cắt cổ chết tại quán.