Một tiếp viên bị cắt cổ tại tiệm gội đầu

Thứ năm, ngày 01/07/2010 17:11 PM (GMT+7)
Sáng 1-7, tại tiệm gội đầu không tên trên đường tỉnh lộ 870B (thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) người dân phát hiện một nữ tiếp viên gội đầu bị cắt cổ chết tại quán.
Bình luận 0
img
Quán gội đầu, nơi nữ tiếp viên bị cắt cổ chết tại quán

 

Theo ghi nhận của phóng viên, nạn nhân nằm trên vũng máu, bị một vật sắc bén cắt ngang cổ. Nạn nhân nằm ngửa, mặc quần sọoc màu trắng bị kéo dây kéo xuống gần hết, áo bị kéo lên cao.

Tại hiện trường không có dấu hiệu mất tài sản. Chiếc đồng hồ đeo trên tay nạn nhân vẫn còn.

Khám nghiệm tại hiện trường công an không phát hiện hung khí. Nạn nhân được xác định tên Vân (SN 1978 ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Nhiều người xung quanh tiệm cho biết, khu vực này có nhiều quán gội đầu hoạt động suốt đêm để phục vụ cho khách vãng lai. Một người cạnh tiệm gội đầu cho biết khoảng 24 giờ đêm trước có một xe ô tô mang biển số TPHCM ghé vào tiệm gội đầu.
 

 
 
Theo NLĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem