Bình Định: Rừng đầu nguồn bị chặt phá

Thứ năm, ngày 29/08/2013 10:04 AM (GMT+7)
Nhiều tháng qua, hàng chục ha rừng đầu nguồn hồ Đại Sơn đã liên tục bị người dân lấn chiếm, chặt phá, đốt thực bì để trồng cây nguyên liệu giấy.
Bình luận 0
Ngày 28.8, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản truyền đạt ý kiến của chủ tịch tỉnh này yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ, trước ngày 5.9, phải kiểm tra cụ thể vấn đề phá rừng đầu nguồn hồ chứa nước Đại Sơn (xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ), khẩn trương làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân liên quan.
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem