Bình Dương chi tiền bổ sung hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho hơn 100.000 lao động ở trọ

Văn Dũng Thứ năm, ngày 21/10/2021 17:44 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Dương đã chi bổ sung cho hơn 100.000 người lao động ở trọ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với số tiền 800.000 đồng/người và tiến hành thu hồi đối với gần 23.000 người đã bị chi trùng.
Bình luận 0

Ngày 21/10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải khẩn trương khắc phục, không để bỏ sót trường hợp người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cần được hỗ trợ.

Việc chậm chi trả các gói hỗ trợ chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12 của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương đã khiến hơn 100.000 người lao động gặp nhiều khó khăn. Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc chi trả này đáng lẽ phải được thực hiện vào cuối tháng 8.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đến ngày 31/8, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ 2 chính sách trên được cho 1,3 triệu trường hợp, với tổng số tiền 1.050 tỷ đồng.

Hơn 100.000 người lao động ở Bình Dương bị sót tiền hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 1.

Hơn 100.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được chi bổ sung gói chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. (Ảnh: Văn Dũng)

Sau khi báo chí phản ánh về nhiều trường hợp nằm trong diện được nhận hỗ trợ đã bị bỏ sót, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo tiếp tục rà soát chi bổ sung cho 101.299 trường hợp (theo Quyết định số 12) và 97.767 trường hợp (theo Nghị quyết 04). Trong đó. TP.Thuận An bỏ sót và đã chi bổ sung cho 52.600 người. Thị xã Tân Uyên bỏ sót khoảng 42.000 trường hợp, đang tranh thủ chi hỗ trợ.

Đáng chú ý, có 22.900 trường hợp chi trùng, buộc phải thu hồi. Riêng thị xã Tân Uyên, việc chi trùng buộc phải thu hồi 22.000 trường hợp.

Hơn 100.000 người lao động ở Bình Dương bị sót tiền hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 2.

Tại khu phố 4 của phường An Phú (TP.Thuận An), có 14.000 người lao động ở trọ chưa nhận được tiền hỗ trợ, chính quyền địa phương đã phải khẩn trương chi bổ sung. (Ảnh: Văn Dũng)

Giải thích về lý do hàng trăm nghìn người dân bị bỏ sót, các địa phương cho rằng, thời điểm rà soát, lập danh sách các đối tượng nằm trong khu vực bị "khoá chặt, đông cứng", lực lượng của địa phương mỏng, bị phân tán để chống dịch nên đã chưa chi kịp thời.

Về việc chi bổ sung vẫn chậm ở thị xã Tân Uyên, do các trường hợp đã được lập và phê duyệt danh sách hỗ trợ, nhưng chưa đến nhận tiền. Người lao động đã quay trở lại làm việc, chỉ chi hỗ trợ ngoài giờ nên chậm tiến độ chi. Ngoài ra, trong quá trình chi trả thực tế, cán bộ phường đã phát hiện một số đối tượng trong danh sách chi trả không đúng với giấy tờ gốc khi đối chiếu, nên phải xác minh lại.

Đối với các chính sách hỗ trợ khác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã chỉ đạo các sở ngành nhanh chóng kết hợp với doanh nghiệp, đẩy nhanh việc đăng ký và giải quyết hồ sơ cho người lao động theo các nhóm chính sách - đặc biệt, là nhóm người lao động mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem