Bình Dương: Cảnh báo có trẻ tử vong do sốt xuất huyết, nhiều gia đình vẫn tự mua thuốc điều trị

Trần Khánh Thứ năm, ngày 06/07/2023 19:33 PM (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã có hơn 1.100 ca mắc sốt xuất huyết. Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan với loại bệnh nguy hiểm này.
Bình luận 0

Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại Bình Dương tăng cao

Tháng 7/2022, cháu nội của bà Nguyễn Thị Trường Nhi ở phường Chánh Mỹ (TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương) tử vong do bệnh sốt xuất huyết, khi mới 10 tuổi.

Bà Nhi kể, khi cháu bé bị sốt, gia đình không đưa đi bệnh viện, vì nghĩ rằng cháu chỉ bị bệnh sốt thông thường.

"Gia đình bà đưa bé đi khám tư thì được chẩn đoán bị viêm amidan. Gia đình mua thuốc cho con uống. Nhưng đến ngày thứ tư, khi bệnh trở nặng, gia đình đứa bế vào bệnh viện cấp cứu thì đã quá muộn...", bà Nhi kể.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thăm khám bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Kim Hà

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thăm khám bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Kim Hà

Mới đây, con của chị Lưu Ánh Trâm (TP.Thuận An) cũng bị sốt. Chị Trâm tự mua thuốc về nhà cho con uống nhưng không khỏi, tình trạng bệnh tăng nặng. Cháu bé bị biến chứng xuất huyết, chảy máu mũi, đi tiểu ra máu, xuất huyết dạ dày.

Sau đó, bé được nhập viện trong tình trạng tiểu cầu giảm thấp, xuất huyết tiêu hóa. Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương theo phác đồ điều trị biến chứng bệnh sốt xuất huyết, sức khỏe của bé mới khá hơn.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hiện bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú đang có xu hướng tăng nhanh. Khoa nhi của bệnh viện tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân mỗi ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng - Trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hiện Bình Dương đã vào mùa mưa. Số ca bệnh sốt xuất huyết và các bệnh hô hấp khác nhập viện cũng gia tăng, trong đó có những trường hợp bệnh nặng.

Tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân khiến cho tình trạng bệnh chuyển nặng, gây khó khăn cho công tác điều trị. Bởi nhiều trường hợp trong số đó là bệnh nhi có biểu hiện sốt cao. Người nhà tự điều trị nhưng không giảm mới phải nhập viện.

Nhân viên phun hóa chất diệt muỗi, diệt côn trùng... tại bệnh viện Quốc tế Becamex, TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Nhân viên phun hóa chất diệt muỗi, diệt côn trùng... tại bệnh viện Quốc tế Becamex, TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Theo Sở Y tế Bình Dương, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 ca mắc sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết, hiện nay không chỉ bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cũng đang gia tăng. Hiện Bình Dương có hơn 1.400 ca mắc bệnh tay chân miệng. Trước đó, tỉnh có 2 ca mắc bệnh tay chân miệng đã tử vong.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và mỗi người dân nhằm chặn đà gia tăng sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng. Ảnh: VOD Dĩ An.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và mỗi người dân nhằm chặn đà gia tăng sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng. Ảnh: VOD Dĩ An.

Sở Y tế Bình Dương dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng số ca mắc.

Để tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh, ngày 6/7, Sở Y tế tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh năm 2023 tại TP.Dĩ An.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, để phòng chống dịch bệnh, chặn đà gia tăng sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cần sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và mỗi người dân.

Tại lễ phát động, các địa phương cũng đã ký cam kết với Sở Y tế quyết tâm phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh đạt hiệu quả cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem