Bình Dương vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng để hỗ trợ người lao động trong cơn "bão giá"

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 18/03/2022 11:14 AM (GMT+7)
Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với người lao động đang gặp khó khăn trong cơn “bão giá” sau dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đề nghị chính quyền các cấp vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn tạm hoãn tăng giá cho thuê phòng, bình ổn thị trường đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm.
Bình luận 0

Ngày 18/3, thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, giá xăng dầu liên tục tăng cao lên mức kỷ lục đã kéo theo giá cả của các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng. Điều này khiến đời sống của công nhân, lao động xa quê đang làm việc tại Bình Dương gặp nhiều khó khăn khi vừa trải qua đợt dịch Covid-19, nay lại đối mặt với "bão giá".

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với người lao động, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã có đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ban ngành cùng các địa phương vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn không tăng giá phòng cho thuê. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương kiểm soát tốt các mặt hàng nhu yếu phẩm, yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh tạm hoãn tăng giá để bình ổn thị trường, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động.

Bình Dương vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng để hỗ trợ người lao động - Ảnh 1.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương kiến nghị các chủ trọ chưa tăng giá cho thuê phòng để san sẻ, hỗ trợ cho công nhân, lao động. Ảnh: V.D

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam có ý kiến với Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam quan tâm điều chỉnh tiền lương cho công nhân, lao động. Bởi vì đa số doanh nghiệp chỉ trả lương bám sát mức lương tối thiểu vùng và chỉ cao hơn từ 7-10%.

Bên cạnh đó, cũng sẽ kiến nghị Quốc hội sớm đưa vấn đề "bão giá" vào nội dung nghị sự bàn bạc, thảo luận gỡ rối cho người dân và công nhân, lao động trong kỳ họp tới.

Để kịp thời hỗ trợ cho người lao động, LĐLĐ tỉnh Bình Dương kiến nghị các doanh nghiệp phối hợp cùng công đoàn cơ sở chi hỗ trợ tiền xăng mỗi tháng cho đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động để "giữ chân" họ.

Bình Dương vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng để hỗ trợ người lao động - Ảnh 3.

Công nhân, lao động tiếp tục gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19 khi giá xăng dầu tăng cao kỷ lục khiến giá các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng tăng theo. Ảnh: V.D

Ngoài thực hiện các chương trình hỗ trợ người lao động theo các chính sách hiện có, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho đoàn viên. Đồng thời, khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp phúc lợi bán hàng giá gốc cho đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động. 

Bình Dương vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng để hỗ trợ người lao động - Ảnh 4.

Nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, cá tăng theo giá xăng khiến đời sống của công nhân, lao động chật vật hơn. Ảnh: V.D

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, đã rà soát và đề nghị UBND tỉnh Bình Dương tặng 21.859 suất quà với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng cho các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, vận động thêm nguồn xã hội hóa chi hỗ trợ các trường hợp trẻ em con công nhân bị mồ côi cha, mẹ, mất do dịch Covid-19 với tổng số tiền 410 triệu đồng. Tổ chức chương trình "Bánh chưng nghĩa tình" tặng 3.000 phần bánh chưng cho đoàn viên, công nhân, lao động tại các khu nhà trọ, ở lại Bình Dương đón Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem