Bình Nhưỡng ra lệnh phong tỏa 5 ngày vì căn bệnh hô hấp không xác định

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 25/01/2023 16:50 PM (GMT+7)
Triều Tiên đã áp dụng lệnh phong tỏa kéo dài 5 ngày ở thủ đô Bình Nhưỡng do số ca mắc căn bệnh hô hấp không xác định gia tăng.
Bình luận 0
Bình Nhưỡng ra lệnh phong tỏa 5 ngày vì căn bệnh hô hấp không xác định - Ảnh 1.

Người dân Bình Nhưỡng được yêu cầu ở trong nhà và kiểm tra nhiệt độ (Ảnh: Getty)

Hôm 25/1, thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đã được lệnh thực hiện phong tỏa trong 5 ngày, do các trường hợp mắc bệnh hô hấp không xác định đang gia tăng, theo NK News dẫn nguồn tin. Thông báo không đề cập đến Covid-19.

Cư dân Bình Nhưỡng được yêu cầu ở trong nhà cho đến Chủ nhật, ngày 29/1 và thông báo cũng nêu rõ rằng họ phải kiểm tra nhiệt độ nhiều lần trong ngày.

Hiện vẫn chưa biết liệu các thành phố khác của Triều Tiên có bị phong tỏa hay không.

Hôm 24/1, các báo cáo từ NK News cho biết người dân Bình Nhưỡng đã tích trữ một lượng lớn thực phẩm và thuốc men do tin đồn phong tỏa.

Triều Tiên ghi nhận đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên vào tháng 5/2022 và tuyên bố 4,77 triệu người đã hồi phục hoàn toàn, 74 người chết. Tỷ lệ tử vong là 0,002%, khiến Triều Tiên trở thành nước có số người chết thấp nhất thế giới.

Các chuyên gia quốc tế tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của Triều Tiên, vì Hàn Quốc, nơi có hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến, đã báo cáo tỷ lệ tử vong là 0,12% trong đại dịch.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố "chiến thắng" virus Covid-19 vào tháng 8/2022, đồng thời lưu ý nước này sẽ bắt đầu "tăng gấp đôi nỗ lực để duy trì việc thực thi các chính sách chống dịch bệnh của nhà nước".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem