Đại sứ Nga cảnh báo số phận của xe tăng Mỹ ở Ukraine

Lê Phương (RT; Newsweek) Thứ tư, ngày 25/01/2023 15:09 PM (GMT+7)
Bất kỳ xe tăng chiến đấu nào của Mỹ gửi đến Ukraine sẽ bị lực lượng Nga phá hủy, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo.
Bình luận 0
Đại sứ Nga cảnh báo số phận của xe tăng Mỹ ở Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng M1 Abrams của quân đội Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ

Khi được hỏi về khả năng Mỹ vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine, Đại sứ Antonov cho biết động thái này sẽ chỉ khiến Mỹ tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột và vượt quá cam kết cung cấp "vũ khí phòng thủ".

"Nếu quyết định chuyển giao M1 Abrams cho Kiev được đưa ra, xe tăng Mỹ chắc chắn sẽ bị phá hủy, giống như tất cả các mẫu thiết bị quân sự khác của NATO", đại sứ nói.

Mặc dù Nhà Trắng trước đó đã từ chối yêu cầu của Kiev đối với M1 Abrams, nhưng hôm 24/1, nhiều hãng tin tiết lộ rằng Washington đã đổi ý và hiện có ý định gửi xe tăng cho Ukraine. Thông báo có thể đến sớm nhất là trong tuần này, các báo cáo cho biết.

Trước đó, Lầu Năm Góc lập luận rằng Abrams rất tốn kém để vận hành và bảo trì, và có thể mất nhiều năm để đến chiến trường. Mặc dù vậy, các quan chức hiện tin rằng đây là phương án hợp lý để thuyết phục Đức cho phép vận chuyển xe tăng Leopard 2 đến Ukraine, theo New York Times. Leopard đang được sử dụng bởi một số quân đội châu Âu, với khoảng 2.000 chiếc đóng quân trên khắp lục địa.

Đại sứ Antonov cảnh báo Washington đang sử dụng Kiev như một "phương án ủy nhiệm" để "gây thất bại chiến lược cho Moscow", đồng thời tuyên bố Mỹ mới là người đứng sau các hành động thù địch.

Ông nói: "Nếu Mỹ quyết định cung cấp xe tăng, họ sẽ không thể biện minh cho hành động này bằng cách viện cớ về 'vũ khí phòng thủ'. Đây sẽ là một hành động khiêu khích trực tiếp đối với Nga". 

Moscow nhiều lần kêu gọi phương Tây không can thiệp vào cuộc xung đột, lập luận rằng dòng thiết bị quân sự đổ vào Ukraine chỉ khiến giao tranh kéo dài và khiến việc thương lượng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, Điện Kremlin cam kết tất cả vũ khí của NATO gửi đến Ukraine sẽ bị "đốt cháy".

Đại sứ Nga cảnh báo số phận của xe tăng Mỹ ở Ukraine - Ảnh 2.

Trực thăng Ka-52 của Nga. Ảnh: Wiki

Hôm 24/1, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook  rằng 3 máy bay trực thăng Ka-52, một trong những loại máy bay trực thăng tấn công tiên tiến nhất của Nga, đã bị tiêu diệt ở khu vực Donetsk trong vòng chưa đầy 30 phút.

Các lực lượng Ukraine cũng phá hủy một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga gần thành phố Bahkmut, theo bài đăng.

"Trong ngày 24/1, Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của Nga trong khoảng thời gian 30 phút", bài đăng cho biết. "Máy bay đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực lân cận Yevhenivka (quận Volnovakha, tỉnh Donetsk). Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đã bắn hạ 1 chiếc Su-25 của Nga ở khu vực lân cận Bakhmut".

Máy bay trực thăng Ka-52, còn được gọi là "Alligator", là máy bay trực thăng tấn công được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và không bọc thép. Máy bay cũng có thể được triển khai để giám sát và chỉ huy một nhóm trực thăng.

Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 281 trực thăng Nga kể từ khi xung đột bắt đầu, trong đó phần nhiều là Ka-52.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem