Hàng chục nghìn người dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết

Bùi Phụ - Ngọc Thanh Thứ sáu, ngày 20/09/2024 19:27 PM (GMT+7)
Ngày 20/9, Giáo phận Phan Thiết (Bình Thuận) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao (xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh). Hàng chục nghìn người dân khắp nơi về dự lễ kỷ niệm và hướng đến sự yêu thương, hạnh phúc và phát triển của người dân ở vùng đất Bình Thuận...
Bình luận 0

50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm đã có hàng nghìn người dân từ khắp nơi về Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao (xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh) để chờ dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết.

Bình Thuận kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết- Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết. Ảnh: PV

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và nhiều vị lãnh đạo địa phương.

Theo Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết, lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết có sự hiện diện của Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân từ nhiều nơi trong nước và nước ngoài, đại diện các cấp của Trung ương, của địa phương tỉnh Bình Thuận, của các tôn giáo bạn là một niềm vinh dự và là một khích lệ lớn cho toàn thể Giáo phận Phan Thiết.

"Tại vùng đất Bình Thuận này, 50 năm trước, nhiều bà con từ khắp nơi đã về đây để lập nghiệp, để chung sống và nhất là cùng sống niềm tin Công giáo. Sự kiện trọng đại này không chỉ là một lễ kỷ niệm quá khứ mà còn là một cơ hội để hướng tới một tương lai tốt đẹp cho Giáo phận Phan Thiết, một tương lai tràn đầy yêu thương, hạnh phúc, phát triển cùng với mọi người tại vùng đất Bình Thuận thân yêu này...", Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ.

Theo Giáo phận Phan Thiết, Phan Thiết là Giáo phận Công giáo thứ 25 tại Việt Nam và khi thành lập, Giáo phận Phan Thiết có hai Giáo hạt, 49 Giáo xứ, 68.110 giáo dân.

Hiện nay, Giáo phận Phan Thiết có năm giáo hạt, 103 giáo xứ, 15 giáo họ biệt lập, 231 linh mục, bảy phó tế, 166 chủng sinh, 1.039 tu sĩ, khoảng 192 ngàn giáo dân trong tổng số 1,25 triệu dân số toàn tỉnh, chiếm khoảng 15,3%.

Bình Thuận kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết- Ảnh 3.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết. Ảnh: PV

Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết.

Mở đầu bài phát biểu, ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh: "Hôm nay trong không khí hân hoan Giáo phận Phan Thiết tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và nhân danh cá nhân, tôi chúc quý vị Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục, quý tu sĩ nam, nữ, quý vị đại biểu trong và ngoài nước tham dự Lễ kỷ niệm lời chúc sức khỏe, an bình; chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp…".

Bình Thuận kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết. Ảnh: PV

Với tinh thần đó, thời gian qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết và các tổ chức công giáo trực thuộc Tòa Giám mục.

Điển hình: Giao hơn 30.000 m2 để xây dựng Nhà hưu dưỡng Linh mục tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân; tạo điều kiện hỗ trợ Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao cải tạo, xây dựng Linh đài Đức mẹ Tà Pao, Nhà khách mục vụ Trung tâm; sửa chữa tuyến kênh thủy lợi trước khu vực Trung tâm; tạo điều kiện giao đất để xây dựng Trung tâm an dưỡng Phaolo Nguyễn Thanh Hoan tại xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, coi đây là nhu cầu chính đáng của một bộ phận Nhân dân. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng khẳng định: đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc và công cuộc xây dựng xã hội mới. Do đó, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo được sinh hoạt tôn giáo theo quy định, khuyến khích các việc làm ích nước, lợi nhà, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bình Thuận kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết- Ảnh 5.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết. Ảnh: PV

"Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, các cấp chính quyền đã xem xét cho phép thành lập 7 giáo xứ thuộc Giáo phận Phan Thiết; giao gần 80.000 m2 đất để hình thành cơ sở thờ tự, mở rộng cơ sở thờ tự; cấp phép 30 cơ sở thờ tự xây dựng, sửa chữa các công trình tôn giáo, tạo sự khang trang và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Giáo phận Phan Thiết.

Trong các dịp lễ trọng của đồng bào công giáo, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ niềm vui và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết và các giáo xứ. Ngày nay, Lễ Giáng sinh đã vượt ra khỏi giáo đường của đạo công giáo, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn và dần trở thành lễ hội của cộng đồng…", ông Nguyễn Hồng Hải thông tin.

Bình Thuận kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết- Ảnh 6.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết. Ảnh: PV

Bà con Công giáo ở Bình Thuận đã có nhiều đóng góp tích cực

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, về trách nhiệm của Giáo phận Phan Thiết, thực hiện huấn từ của Giáo hoàng "người Công giáo tốt đồng thời là công dân tốt" và đường hướng "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào". 

Thời gian qua, Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đứng đầu là Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, cùng quý vị Giám mục tiền nhiệm và các vị linh mục đã hướng dẫn, khuyên răn quý tu sĩ nam, nữ và giáo dân bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo đúng theo quy định của giáo hội.

Đồng thời trong hoạt động, Giáo phận Phan Thiết nói chung và người Công giáo ở Bình Thuận đã có nhiều đóng góp tích cực, hữu ích cho địa phương. Tiêu biểu: Về giáo dục, thông qua các cơ sở giáo dục do Giáo phận quản lý đã tổ chức dạy dỗ cho nhiều trẻ em.

Về hoạt động thiện nguyện, trong đại dịch Covid-19, các vị Giám mục, Linh mục đã vận động, kêu gọi giáo dân đóng góp nhân lực, vật lực hỗ trợ tuyến đầu, các cơ sở cách ly chống dịch; các hoạt động chăm sóc y tế, các chương trình từ thiện tặng quà, tặng nhà tình thương cũng được các giáo xứ tổ chức thường xuyên… Qua đó giúp một bộ phận người dân được chăm sóc sức khỏe, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Người Công giáo có tinh thần đoàn kết, sống yêu thương chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau; luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, yêu nước ở địa phương qua đó góp sức cùng chính quyền giúp cho người dân có cuộc sống tốt hơn, góp phần xây dựng Bình Thuận ngày càng phát triển, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Bình Thuận kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết- Ảnh 7.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết. Ảnh: PV

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp vô cùng quý báu của Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết, các giáo xứ và toàn thể bà con giáo dân trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, đồng hành của Toà Giám mục, các giáo xứ và bà con giáo dân trong thời gian đến…", ông Nguyễn Hồng Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Hải cũng bày tỏ sự vui trong ngày lễ kỷ niệm này và nhấn mạnh: Chúng ta rất vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam - Vatican đã có những bước phát triển mới hướng tới một mốc quan hệ ngoại giao toàn diện. Hiện nay hai bên đã thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện Thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. 

Với những kết quả đạt được, tỉnh Bình Thuận đánh giá cao sự đóng góp của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết và cá nhân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong việc làm cầu nối giữa nhà nước Việt Nam với Tòa thánh Vatican.

Riêng tại Bình Thuận, ngày 4/3/2023, Tổng Giám mục Marek Zalewski, cùng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Điều này một lần nữa đã thể hiện mối quan hệ tốt đẹp, chân thành, cởi mở giữa hai bên. Tôi tin tưởng, hi vọng rằng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ tiếp tục được duy trì, vun đắp, phát triển và nâng lên một tầm cao mới.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã gửi lời chúc kính trọng đến quý vị Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý vị đại biểu khách mời trong và ngoài nước có mặt trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết cùng toàn thể đồng bào Công giáo sức khỏe, an lành và hạnh phúc...

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hồng Hải đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trao quà lưu niệm chúc mừng 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết và Tòa Giám mục. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem