BLV Anh Ngọc: Tôi không nghĩ HLV Park Hang-seo có "bàn tay Midas"

Lê Minh Thứ hai, ngày 23/05/2022 12:40 PM (GMT+7)
Bình luận viên Trương Anh Ngọc nhìn nhận HLV Park Hang-seo là người "xây tường". Còn những người đặt nền móng cho bóng đá Việt Nam chính là cố HLV Weigang, Riedl, HLV Calisto và gần nhất là HLV Nguyễn Hữu Thắng - người đã thất bại tại AFF Cup 2016 và SEA Games 2017.
Bình luận 0

BLV Anh Ngọc: "HLV Park Hang-seo đã làm được điều mà các HLV trước chưa thể"

Tối 22/5, U23 Việt Nam đã đá bại U23 Thái Lan 1-0 để giành tấm "Vàng mười", khép lại kỳ SEA Games 31 thành công của đoàn Thể thao Việt Nam với tổng số 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp sau là Thái Lan (92, 103, 136), Indonesia (69, 91, 81).

BLV Anh Ngọc: Tôi không nghĩ HLV Park Hang-seo có "bàn tay Midas" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã làm được điều mà các HLV trước ông chưa thể làm được cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Trao đổi với Dân Việt sáng nay về tài cầm quân của HLV Park Hang-seo - người đã đưa bóng đá Việt Nam đi từ thành công này tới thành công khác trong gần 5 năm qua, bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc nói: "Có thể gói gọn mọi thứ trong 4 chữ "đúng": Đúng người, đúng thời điểm, đúng phương pháp và đúng 1 thế hệ.

Kỳ tích giành HCB U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc) thực sự là một "cú hích" giúp HLV Park Hang-seo nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện rất lớn từ phía các cấp lãnh đạo, VFF, các CLB. Cần nhớ, ngay trước khi HLV Park Hang-seo tới Việt Nam, chúng ta vừa nhận thất bại cay đắng, bị thua Thái Lan 0-3 và bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 2017.

Giả sử ông đến sớm 1 chút hay muộn một chút thì chưa chắc đã thành công, và khi đó thì rất khó nói trước điều gì.

HLV Park Hang-seo đã gặp và biết cách phát huy năng lực của lứa cầu thủ tài năng vừa dự U20 FIFA World Cup như Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Đình Trọng, thủ môn Bùi Tiến Dũng...  kết hợp nhuần nhuyễn với những "hạt ngọc" HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương. Có bột mới gột nên hồ là thế".

Từ thành công bước đầu tại Thường Châu, HLV Park Hang-seo đã gặp nhiều thuận lợi, được ủng hộ gần như tối đa trong mỗi lần tập trung U23 Việt Nam, ĐT Việt Nam.

"Suốt thời gian qua, mỗi lần tập trung ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đều gọi lên tới 40-50 cầu thủ.

Để chốt lại danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 31, ông cũng đã có quá trình sàng lọc, chọn lọc rất kỹ lưỡng. Đây là điều mà các HLV trước ông chưa làm được hay muốn làm cũng không được", BLV Anh Ngọc nhìn nhận.

U23 Việt Nam đã chớp cơ hội tốt hơn U23 Thái Lan

Với những phân tích của mình, BLV Anh Ngọc không đồng tình với luồng ý kiến trên mạng xã hội khi các CĐV ví HLV Park Hang-seo có "bàn tay Midas" (ý nói tới vị vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, chạm đâu cùng thành Vàng).

BLV Anh Ngọc: Tôi không nghĩ HLV Park Hang-seo có "bàn tay Midas" - Ảnh 3.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Trọng Hải

"Tôi không nghĩ HLV Park Hang-seo có "bàn tay Midas" nào cả. Quan trọng nhất là với những con người như thế, hoàn cảnh như thế, ông biết làm sao để thành công.

Rõ ràng trước khi dẫn dắt U23 Việt Nam dự SEA Games 31, ông có sự nghi ngại vì chất lượng lứa U23 Việt Nam hiện nay không bằng U23 trong quá khứ. Áp lực thành tích giành HCV thì lại lớn.

HLV Park Hang-seo đã triệu tập 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh lên U23 dự SEA Games để "gánh team", để phụ thuộc vào họ. Danh sách còn thêm 2 thủ môn, nghĩa là chỉ còn 15 suất cầu thủ để chọn lựa.

Tôi đánh giá cao việc HLV Park Hang-seo giúp các cầu thủ có thể chơi đa năng, khỏa lấp "lỗ hổng" lực lượng mỏng. Thực tế, Phan Tuấn Tài ngoài sở trường cánh trái có thể đá trung vệ lệch trái. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cũng có thể đá trung vệ khi cần. Văn Đô, Văn Xuân có thể chơi ở cả 2 cánh, các tiền vệ Trọng Long, Công Đến, Quang Nho cũng có thể chơi ở vị trí nơi hàng thủ. Đó là một chiến lược được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng trong suốt một quá trình và tấm HCV SEA Games 31 là sự cụ thể hóa", BLV Anh Ngọc nhìn nhận.

BLV Anh Ngọc: Tôi không nghĩ HLV Park Hang-seo có "bàn tay Midas" - Ảnh 4.

BLV Anh Ngọc cho rằng U23 Thái Lan đã chơi tốt hơn U23 Việt Nam trong trận chung kết, nhưng điều họ thiếu là bàn thắng. Ảnh: Lê Hiếu

Ngoài những yếu tố chủ quan như trên cùng việc nhận được sự cổ vũ rất lớn của khán giả nhà trong suốt các trận đấu tại SEA Games 31, BLV Anh Ngọc cho rằng chất lượng các đội bóng tại giải không thực sự tốt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cũng giúp U23 Việt Nam "dễ thở" hơn trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games:

"Nhiều đội bóng mang tới SEA Games đội hình thuần túy U23, không dùng 3 cầu thủ trên 23 tuổi như điều lệ, trong đó có U23 Malaysia.

Tôi thấy chỉ có U23 Việt Nam và U23 Indonesia là quyết tâm lớn nhất. U23 Thái Lan cũng không có lực lượng tốt nhất của họ.

Xuyên suốt 5 trận từ vòng bảng tới bán kết, U23 Việt Nam chơi tấn công khá bế tắc nhưng trong những thời điểm cần thiết luôn ghi được bàn thắng quan trọng.

Trận chung kết, theo tôi U23 Thái Lan đã chơi chững chạc hơn, họ cầm bóng, điều chỉnh nhịp độ trận đấu. U23 Việt Nam buộc phải đá thấp, phòng ngự phản công theo đúng sở trường của HLV Park Hang-seo.

Điểm khác biệt lớn nhất là chúng ta đã có 1 bàn thắng tuyệt đẹp của Nhâm Mạnh Dũng, còn U23 Thái Lan thì không. Trong bóng đá, không phải bao giờ đội mạnh nhất cũng là đội vô địch; mà đội tận dụng cơ hội tốt hơn mới là người chiến thắng".

Chốt lại, BLV Anh Ngọc bày tỏ niềm tin về thế hệ U23 Việt Nam hiện nay: "Điều đáng mừng là bàn thắng trong trận chung kết lại gắn với 2 cầu thủ trẻ là Tuấn Tài (kiến tạo) và Mạnh Dũng (ghi bàn). Chúng ta sẽ có thêm niềm tin, hy vọng về đội ngũ kế cận cho ĐT Việt Nam trong tương lai.

Gần nhất, U23 Việt Nam sẽ bước vào VCK  U23 châu Á 2022 vào đầu tháng 6 tại Uzbekistan - nơi các cầu thủ sẽ gặp lại U23 Thái Lan, Malaysia và U23 Hàn Quốc.

Giải đấu sẽ rất khó khăn và nếu thất bại dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun thì chúng ta cũng không nên thất vọng. Thất bại là mẹ thành công. Trong suy nghĩ của tôi, HLV Park Hang-seo là người "xây tường" cho bóng đá Việt Nam. Còn những người đặt nền móng chính là cố HLV Weigang, Riedl, HLV Calisto và gần nhất là HLV Nguyễn Hữu Thắng - người đã thất bại tại AFF Cup 2016 và SEA Games 2017".

BLV Anh Ngọc: Tôi không nghĩ HLV Park Hang-seo có "bàn tay Midas" - Ảnh 5.

U23 Việt Nam và khoảnh khắc tự hào đặt tay lên ngực hát Quốc ca, bảo vệ thành công HCV SEA Games. Ảnh: VFF

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem