BLV Quang Huy: "U22 Việt Nam không đủ sức đá 90 phút"

Nhật Hoàng Thứ tư, ngày 23/08/2017 07:10 AM (GMT+7)
“Thể lực của chúng ta không tốt, chỉ đáp ứng được từ 80 - 90% yêu cầu của trận đấu. Vì vậy, về cuối trận, nhiều cầu chủ không còn sức rướn, tốc độ để theo kịp đường bóng” - chuyên gia Trịnh Minh Huế và BLV Quang Huy có cùng nhận định như thế.
Bình luận 0

img

Văn Toàn và một số cầu thủ U22 Việt Nam đã tỏ ra đuối sức trong những phút cuối.

U22 Việt Nam không đủ thể lực để ép sân

Chia sẻ với Dân Việt sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng: “Thể lực của chúng ta không tốt, chỉ đáp ứng được từ 80 - 90% yêu cầu của trận đấu. Vì vậy, về cuối trận, nhiều cầu chủ không còn sức rướn, tốc độ để theo kịp đường bóng.

Tới một cầu thủ có tốc độ tốt như Văn Toàn, tới cuối trận cũng không thể rướn người để đón đường chuyền dài từ Tuấn Anh. Chính vì vậy, chúng ta dù cầm bóng nhiều, lên bóng nhiều nhưng không có nhiều pha dứt điểm tốt.

Phần lớn thời gian của trận đấu bóng đều nằm trong chân của U22 Việt Nam, thỉnh thoảng U22 Indonesia mới có cơ hội phản công mà hậu vệ trái Văn Hậu có ít nhất 2 lần để đối phương vượt qua, phải rơi vào thế bám đuổi. Rõ ràng, các cầu thủ không đủ thể lực để chơi 90 phút dù có tới hơn 30 phút chúng ta chơi hơn người”.

BLV Vũ Quang Huy cũng nhận định, bên cạnh sự xuất sắc của thủ môn đối phương hay thiếu may mắn của các chân sút Việt Nam, một vấn đề dễ nhận ra là các cầu thủ U22 Việt Nam không đủ khả năng gây sức ép liên tục lên cầu môn đối phương do một số cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi.

BLV Quang Huy chia sẻ: “Tôi cảm thấy chút lo lắng vì các cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu xuống sức, trong khi Thái Lan càng chơi càng ổn định. Thêm vào đó, chúng ta chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi đối đầu với Thái Lan”.

Nỗi lo Vũ Văn Thanh

Nhìn nhận đối thủ của U22 Việt Nam trong trận đấu vừa kết thúc, BLV Quang Huy cho rằng: “U22 Indonesia đã bước vào trận đấu với một chiến thuật hợp lý, biết người biết ta. Nhờ đó, họ đã hạn chế rất nhiều điểm mạnh của U22 Việt Nam. Trong hơn 30 phút cuối trận, dù chỉ còn chơi với 10 người nhưng hệ thống phòng ngự của U22 Indonesia không hề bị xô lệch trước sức ép của U22 Việt Nam, khoảng trống dành cho các chân sút của chúng ta không nhiều. Ngoài ra, một số cầu thủ có dấu hiệu xuống sức về cuối trận. Trong khi đó, ban huấn luyện đội tuyển lại không tung thêm bất kì tiền đạo nào vào sân ở những phút cuối, dù còn một sự thay đổi người”.

img

Vị trí của Vũ Văn Thanh có thể sẽ bị khai thác trong trận đấu với U22 Thái Lan

Trong khi đó, chuyên gia Trịnh Minh Huế phân tích, U22 Việt Nam gặp khó khăn trong trận đấu này do U22 Indonesia đã nghiên cứu kĩ và nằm lòng lối chơi của chúng ta. Trong khi chiến thuật tấn công của U22 Việt Nam khá đơn giản, chủ yếu là những pha chọc khe xuất phát từ Xuân Trường, Tuấn Anh cho Công Phượng, Tuấn Tài hay Hà Đức Chinh. Hoặc những pha đột phá, rồi căng ngang từ đáy biên của Văn Toàn với sự hỗ trợ phía sau của Vũ Văn Thanh.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế nói: “Ở những trận đấu vừa qua, Việt Nam chủ động chơi tấn công nên Vũ Văn Thanh có khá nhiều khoảng trống và thời gian để tham gia tấn công, nhưng nếu trận đấu tới, Thái Lan chủ động chơi phòng ngự - phản công, cánh phải của Văn Thanh sẽ trở thành mối lo”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem