Sự thật bất ngờ về cầu thủ nữ có thai dự SEA Games 29

Nhật Trường (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 10/09/2017 18:10 PM (GMT+7)
Cách đây ít ngày, HLV Mai Đức Chung bất ngờ tiết lộ, có tuyển thủ nữ Việt Nam mang thai 3-4 tháng vẫn dự SEA Games 29. Tuy vậy, bác sĩ của đội tuyển khẳng định, không có chuyện mấy tháng, mà chỉ là mấy tuần. Mới đây, nữ tuyển thủ này đã chính thức lên tiếng.
Bình luận 0

Tại SEA Games 29, nhiều người không khỏi thán phục với trường hợp của VĐV Hoàng Thị Thanh khi đoạt HCB ở nội dung marathon (42km) trong thời gian dính "ngày đèn đỏ" và phải uống thuốc để thi đấu. Là người gắn bó với bóng đá nữ nhiều năm, HLV Mai Đức Chung không quá bất ngờ về những tình huống tế nhị như vậy. Chiến lược gia sinh năm 1951 thậm chí tiết lộ có cầu thủ nữ đang mang bầu vẫn đi thi đấu.

img

Nếu nữ cầu thủ Việt Nam có thai mà vẫn thi đấu thì quả thực, trách nhiệm của đội ngũ y tế ở tuyển nữ Việt Nam là rất lớn.

"Tôi phải ngả mũ thán phục tinh thần của các VĐV nữ. Họ dám hy sinh, có thể cả tính mạng và con cái để ra sân thi đấu. Có cầu thủ tôi không tiện nêu tên, mang bầu mấy tháng vẫn đi thi đấu. Sau khi nghe học trò tiết lộ chuyện này, tôi rùng mình và cảm phục cô. Câu chuyện cho mọi người thấy tinh thần thi đấu vì bóng đá nước nhà của các VĐV nữ lớn như thế nào", HLV Mai Đức Chung tiết lộ trong cuộc trả lời trực tuyến độc sáng 7.9.

Tuy nhiên, theo bác sĩ của ĐT nữ Việt Nam Phạm Thị Thủy thì nhữn gì HLV Mai Đức Chung nói không hoàn toàn chính xác. Đúng là ĐT nữ Việt Nam dự SEA Games 29 có cầu thủ mang thai, nhưng chỉ là mấy tuần và được phát hiện sau giải đấu, chứ không phải trước giải đấu.

"Tôi xin nói lại cho rõ là trước khi sang Malaysia tham dự SEA Games, có 3 nữ tuyển thủ vừa lập gia đình. Trong lần kiểm tra y tế ở Nhật Bản, chưa ai trong số 3 người phát hiện có thai. Sau khi trở về Việt Nam 2 ngày, chúng tôi tiếp tục kiểm tra sức khỏe bình thường rồi các em về nhà chia tay gia đình để bay sang Malaysia thi đấu. Nói chung việc kiểm tra sức khỏe trước SEA Games rất kỹ lưỡng, nếu lúc đó mà có dấu hiệu mang bầu thì không bao giờ tôi cho các em thi đấu", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Còn việc HLV Mai Đức Chung cho biết một nữ tuyển thủ sau SEA Games phát hiện mang thai, bác sĩ Thủy cho rằng việc đó là bình thường. “Tôi đã trao đổi, cầu thủ nữ này mới cấn bầu 3-4 tuần thôi. Không phải có thai được 3-4 tháng như HLV Mai Đức Chung lầm lẫn”, bác sĩ Thủy nói thêm.

Về phần mình, nữ tuyển thủ Việt Nam mang thai kể trên đã có những chia sẻ, nhưng yêu cầu được giữ kín danh tính. Theo đó, cô cho biết chuyện mang thai mang đến hạnh phúc lớn cho gia đình. “Em thấy mọi người cứ nói nhiều về chuyện của em trên mạng xã hội nên mong báo chí viết sự thật giùm cho em. Bản thân em đã có thai được hơn 3 tuần – đây là thông tin chuẩn xác nhất”, nữ tuyển thủ trải lòng với Webthethao.

“Thời điểm em có thai là chuẩn bị sang Malaysia thi đấu SEA Games. Và niềm hạnh phúc đến bất ngờ quá khi em có chồng được hơn hai năm nhưng bây giờ mới được hưởng niềm vui làm mẹ. Nghĩ lại em thấy sợ sợ khi mang thai vẫn chơi bóng nhưng thời điểm đá SEA Games thì sự thật là em không biết gì cả. Nên em cố gắng thi đấu thật tốt để cùng toàn đội giành HCV. Sau SEA Games 29, em đã đi khám nên được biết tin có thai, đến hiện tại đã được hơn 3 tuần. Em cũng thông báo với HLV Mai Đức Chung là giải nghệ bóng đá vì mang thai”, nữ cầu thủ này kể trong niềm vui.

Được biết, sau SEA Games 29, nữ tuyển thủ kể trên đã quyết định giải nghệ để tập trung lo cho gia đình và con cái. Tuy vậy, cô gái 26 tuổi này cho biết, nếu có cơ duyên đặc biệt, cô vẫn có thể trở lại với trái bóng tròn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem