BLV Quang Tùng "chỉ tội" 2 "công thần" của U23 Việt Nam

Long Nguyên (tổng hợp) Thứ ba, ngày 26/03/2019 10:10 AM (GMT+7)
BLV Ngô Quang Tùng cho rằng, những sai lầm của các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Indonesia cần phải được loại bỏ ở trận đấu với U23 Thái Lan tại lượt trận cuối vòng loại U23 châu Á.
Bình luận 0

20h hôm nay (26.3), ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong lượt trận cuối bảng K vòng loại U23 châu Á. Sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam xếp nhì bảng, có cùng 6 điểm nhưng kém U23 Thái Lan về hiệu số bàn thắng – thua.

Theo quy định của giải, U23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng ở trận này để có ngôi đầu bảng và chắc chắn đoạt vé dự VCK. Trong trường hợp có kết quả hoà, thầy trò Park Hang-seo sẽ phải chờ đợi kết quả ở những bảng đấu khác để hy vọng trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

img

Nhìn lại trận đấu khó khăn gặp U23 Indonesia và hướng tới trận quyết đấu với U23 Thái Lan, BLV Ngô Quang Tùng cho biết: “Những sai lầm cá nhân cần phải được loại bỏ hoàn toàn ở những trận đấu quan trọng. Ở trận gặp U23 Indonesia, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã không tập trung hoặc chưa đưa ra các giải pháp xử lý mang tính tự tin”.

Đánh giá về phong độ của đội trưởng Quang Hải, BLV Quang Tùng chia sẻ: “Quang Hải lơ lửng trong trạng thái nên khả năng điều tiết, dẫn dắt còn hạn chế. Ngoài ra, nhiều cầu thủ xử lý tình huống còn “thừa thiếu” nên mới xuất hiện các pha bóng lỗi ở nhịp cuối cùng”.

Nhận định về phong độ và cơ hội của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á và xa hơn là SEA Games 30, BLV Quang Tùng khẳng định: “Nhịp chơi chưa tốt chính là bài họ quý với U23 Việt Nam. Nếu chúng ta vẫn chơi thiếu ổn định thì sẽ rất khó khăn nếu muốn tiến xa tại SEA Games.

U23 Việt Nam cần chấp nhận mọi thứ để vượt qua thách thức. Nhưng điều quan trọng hơn là các cầu thủ có rút được kinh nghiệm hay không”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem