Bộ Chính trị phân công và chỉ định ông Lê Quốc Minh đảm nhiệm thêm chức vụ mới

PVCT Thứ sáu, ngày 06/08/2021 17:27 PM (GMT+7)
Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 6/8, đã diễn ra công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lê Quốc Minh.

Bộ Chính trị phân công và chỉ định ông Lê Quốc Minh  đảm nhiệm thêm chức vụ mới - Ảnh 1.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh đảm nhiệm thêm chức vụ mới (ảnh Đ.X).

Ông Lê Quốc Minh sinh năm 1969, quê Diễn Châu, Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Cử nhân Báo chí.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức: Trưởng phòng Thông tin điện tử kiêm Trưởng phòng Biên tập tin tiếng Anh, Ban biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam ITTXVN); Trợ lý Trưởng ban kiêm Trưởng phòng Biên tập tin Tiếng Anh, Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN; Phó Trưởng ban Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN; Phụ trách Ban biên tập tin Đối ngoại, TTXVN; Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, TTXVN.

Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc TTXVN vào năm 2017. Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ TTXVN tổ chức ngày 13-14/8/2020, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy TTXVN, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội XIII của Đảng ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 20/5/2021, ông Lê Quốc Minh nhận quyết định của Bộ Chính trị giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem