Quyết định tăng giá gas lên khoảng 475.000-485.000 đồng/1 bình 12kg,
cao nhất kể từ tháng 2.2012, được nhiều doanh nghiệp công bố áp dụng từ
đầu tháng 12. Nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này đã được đặt ra với
Bộ Công Thương tại buổi họp báo chiều 2.12.
![Giá gas vừa tăng từ ngày 1.12. Giá gas vừa tăng từ ngày 1.12.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-12-02/1434775766-gas.jpg)
Giá gas vừa tăng từ ngày 1.12.
Thừa nhận việc tăng
giá đã gây khó khăn không chỉ cho các hộ gia đình nhỏ lẻ mà cho cả các
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khi tăng mạnh, song theo Phó vụ trưởng
Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Xuân Chiến, việc điều chỉnh xuất phát
từ giá gas thế giới biến động mạnh.
“Giá thế giới tăng 267 USD
mỗi tấn, cao nhất kể từ tháng 2.2011. Giá gas cao như thế này thì người
tiêu dùng có thể lựa chọn mặt hàng thay thế như củi, điện”, ông Chiến
nhấn mạnh.
Hiện gas trong nước phải nhập khẩu hơn 50%. Theo Vụ Thị trường trong nước, để hạ nhiệt giá gas, Bộ Công Thương đồng tình với
Hiệp hội Gas đề xuất giảm thuế nhập khẩu từ 5% xuống 0%. Ông Chiến cho
hay cơ quan này cũng sẽ đề nghị phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra các
yếu tố hình thành giá của các doanh nghiệp đầu mối, cơ sở sản xuất kinh
doanh gas để phát hiện vi phạm.
“Gas do doanh nghiệp định giá và
kê khai nhưng không phải giá muốn quyết giá thế nào cũng được mà phải
tuân theo quy định”, ông Chiến cho hay.
Trả lời câu hỏi của báo
chí về việc các mặt hàng dịp giáp Tết sẽ tăng khi giá gas biến động,
lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, theo quy luật, một số mặt hàng cuối
tháng sẽ tăng so với đầu năm để phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên, các địa
phương đã có chương trình bình ổn giá. Hiện có 30 điểm thực hiện dự trữ
hàng hóa để phục vụ người dân dịp Tết.
Về khả năng mặt hàng rau
củ quả nhập lậu vào dịp cuối năm tăng, ông Đỗ Thanh Lam - Phó Cục trưởng
Cục Quản lý thị trường khẳng định, Bộ Công Thương đã có cuộc họp về vấn
đề này.
Về biện pháp ngăn chặn gà nhập lậu, Thủ tướng đã phê duyệt đề
án 2088. “Cơ bản năm 2013 sẽ chấm dứt vận chuyển gia cầm trái phép giúp
sản xuất chăn nuôi gia cầm trong nước phát triển”, ông Lam cho hay.
Trả lời về khả năng sử dụng Quỹ bình ổn trong trường hợp điện tăng giá,
ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho hay, Quyết
định 69/TTG về giá bán lẻ điện bình quân có quy định hình thành Quỹ
bình ổn giá điện, giao Bộ Công Thương chủ trì với các bộ ngành liên quan
để triển khai thành lập quỹ này. “Về cơ chế trích như thế nào, trích từ
đâu, quản lý như thế nào đều được quy định trong thông tư hướng dẫn”,
ông Phúc nói.
|
VNE (Theo VNE)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.