Bộ Ngoại giao Ukraine
-
Động thái này diễn ra một ngày sau khi Belarus cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công lãnh thổ nước này.
-
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết, Tehran “lấy làm tiếc” về quyết định hạ cấp quan hệ song phương, trục xuất nhiều nhà ngoại giao Iran của Ukraine mới đây đồng thời cam kết sẽ đáp trả "thích hợp”, theo RT.
-
Động thái này của Ukraine được cho là nhằm mục đích đáp trả cáo buộc Iran bán máy bay không người lái tấn công cho Nga.
-
Ukraine yêu cầu chỉnh sửa lại những thông tin trong sách giáo khoa địa lý lớp 8 của Hungary.
-
Bình luận về vụ pháo kích vào trại giam ở Olenivka khiến ít nhất 53 tù binh Ukraine thiệt mạng, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi tuyên bố rằng, nước này sẽ trả thù cho tất cả những người lính đã bị giết hoặc thương trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
-
Theo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine sẽ ký một thỏa thuận vào hôm 22/7 nhằm mở lại các cảng Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc, một dấu hiệu hy vọng cho thấy cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế đang phần nào được xoa dịu.
-
Ukraine thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng công nhận 2 vùng ly khai Donetsk và Lugansk.
-
Các lực lượng Nga đang tiếp tục đẩy mạnh tấn công bằng pháo và tên lửa để chiếm các làng mạc, thị trấn nằm trên biên giới hành chính giữa 2 tỉnh Lugansk và Donetsk đồng thời phong tỏa các thành phố lớn, trong khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh đặc biệt để cấp quốc tịch cho toàn dân Ukraine, theo Pravda.
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ cải tổ nội các và cắt giảm gần một nửa số người đứng đầu tại các Bộ vì ông muốn củng cố niềm tin toàn cầu và đảm bảo các nguồn tài trợ cho kế hoạch tái thiết hậu chiến tranh của mình.
-
Bộ Ngoại giao Ukraine đã bày tỏ "sự thất vọng sâu sắc" trước quyết định của chính phủ Canada để trả lại tuabin đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 đã sửa chữa cho Đức sau khi hoàn thành việc bảo trì thiết bị, theo The Globe and Mail.