Bố Trọng Hoàng xúc động khi con trai trở thành người hùng ĐT Việt Nam

Chính Minh Thứ năm, ngày 24/11/2016 06:01 AM (GMT+7)
Chiều 23.11, Trọng Hoàng đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng quyết định giúp ĐT Việt Nam vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0. Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hường, bố Trọng Hoàng không giấu nổi sự xúc động…
Bình luận 0

Trận đấu giữa Việt Nam – Malaysia khép lại, Dân Việt nối máy điện thoại với ông Nguyễn Trọng Hường thì bản thân ông tất bật 1 tay phải nghe… 2 điện thoại. Vừa nhận điện thoại chúc mừng từ bạn bè, người thân từ một máy, vừa nghe điện thoại của phóng viên!

img

Trọng Hoàng trở thành người hùng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia chiều 23.11. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt, ông Hường hồ hởi nói: “Trận đấu với Myanmar do diễn ra buổi tối nên rất nhiều người cùng đến nhà tôi xem. Còn trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 30, anh em bạn bè, hàng xóm bận đi làm hết nên chỉ tụ tập được mấy người cùng cổ vũ cho đội tuyển và Trọng Hoàng. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi con trai ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, nói gì thì nói, bàn thắng mang tên Hoàng nhưng công sức của cả đội. Tôi muốn qua báo chí gửi lời chúc mừng tới toàn đội tuyển ở Myanmar”.

img

Ông Nguyễn Trọng Hường gửi lời chúc mừng tới con trai và toàn đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia. Ảnh: I.T.

Khi Dân Việt gợi lại những chấn thương liên miên của Hoàng khiến nhiều khi anh phải chấp nhận lỡ hẹn cùng đội tuyển, ông Hường xúc động bộc bạch: “Hoàng xưa nay vẫn thế, mỗi khi vào sân đều đá rất nhiệt. Trong màu áo SLNA trước đây, không trận nào trên sân Vinh mà quần áo của Hoàng không lấm lem đất, người hâm mộ rất thương! Cũng vì lối đá máu lửa như vậy nên nhiều khi Hoàng phải nhận những chấn thương khá nặng. Nhưng dù thế nào, cháu vẫn luôn nỗ lực vượt qua với khát khao được cống hiến cho đội tuyển”.

Phía trước, ĐT Việt Nam còn trận cuối vòng bảng gặp Campuchia lúc 18 giờ 30 ngày 26.11 tới. Theo ông Hường, cửa vào bán kết của ĐT Việt Nam đã rất rõ và điều thầy trò HLV Hữu Thắng cần là hoàn thiện thêm khả năng chuyên môn, hướng tới những mục tiêu xa hơn: “Trong bóng đá rất khó nói trước điều gì. Nhưng với sự đoàn kết, tất cả cùng đồng lòng, tôi tin ĐT Việt Nam có thể làm được một điều đặc biệt tại giải lần này”, ông Hường chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem