Bộ trưởng Ba Lan nặng lời chỉ trích Ukraine

V.N (Theo RT, UP) Thứ tư, ngày 02/10/2024 20:32 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak tuyên bố Ukraine đã quên rằng Ba Lan là nước đầu tiên cung cấp viện trợ quân sự cho mình.
Bình luận 0
Bộ trưởng Ba Lan nặng lời chỉ trích Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak. Ảnh: Getty Images.

Ukraine đang thể hiện sự thiếu trân trọng đối với sự hỗ trợ quân sự của Warsaw trong cuộc xung đột với Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được công bố  ngày 2/10.

Phát biểu với hãng tin Wiadomosci, ông lưu ý rằng Ba Lan là nước đầu tiên gửi vật tư quân sự cho Ukraine và và cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine "không nhớ gì về khoản viện trợ này".

Trước đó, Tổng thống Andrzej Duda ước tính tổng hỗ trợ của Warsaw cho Ukraine là 100 tỷ zloty (26 tỷ USD), tương đương 3,3% GDP của Ba Lan.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kosiniak-Kamysz cũng đề cập khả năng Ukraine gia nhập EU, tuyên bố rằng ông tin rằng Kiev chỉ có thể gia nhập khối sau khi khai quật các nạn nhân của vụ thảm sát Volyn do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây ra trong Thế chiến II.

Người ta ước tính rằng từ 40.000 đến 100.000 người Ba Lan đã bị Quân đội nổi dậy Ukraine (UPA) liên kết với Đức Quốc xã sát hại từ năm 1943 đến năm 1945 tại các khu vực Volhynia và Đông Galicia, hiện là một phần của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết ông "về cơ bản không đồng ý" với khẳng định của Tổng thống Duda rằng bất kỳ ai cản trở con đường gia nhập EU của Kiev đều "hành động phù hợp với lợi ích của Moscow", đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine phải đáp ứng một số điều kiện nhất định trước khi gia nhập khối, bao gồm giải quyết vấn đề Volyn.

Vụ thảm sát Volyn từ lâu đã trở thành điểm nóng trong mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. Warsaw đã tuyên bố vụ thảm sát là "diệt chủng", nhưng Kiev đã hạ thấp sự việc và ca ngợi những kẻ gây ra tội ác, chẳng hạn như Stepan Bandera, kẻ cộng tác khét tiếng với Đức Quốc xã, là "những chiến binh tự do" và "anh hùng dân tộc".

Khi được hỏi liệu việc cáo buộc Kiev vô ơn đối với viện trợ quân sự và gây sức ép về vụ thảm sát Volyn có thể thúc đẩy tình cảm chống Ukraine hay không, ông Kosiniak-Kamysz cho biết việc không giải quyết được những câu hỏi đó sẽ chỉ khiến chúng trở nên trầm trọng hơn.

Tháng trước, hãng tin Witold Jurasz đưa tin, trích lời một cựu nhà ngoại giao Ba Lan, rằng vấn đề này đã dẫn đến một cuộc cãi vã giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski. 

Trong một cuộc họp ở Kiev, ông Sikorski được cho là đã nêu vấn đề này với nhà lãnh đạo Ukraine nhưng bị chỉ trích dữ dội khi ông Zelensky yêu cầu các quan chức Ba Lan giữ im lặng về vụ thảm sát Volyn và các bất bình lịch sử khác giữa hai quốc gia.

Ngày 2/10, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiga, Chủ tịch Quốc hội Ba Lan, Szymon Holovnia, đã nêu vấn đề về việc khai quật những người thiệt mạng trong các sự kiện ở Volyn trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Họ cũng đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm hợp tác an ninh hơn nữa và hỗ trợ nhiều mặt cho Ukraine.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem