Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: GDP 6 tháng cuối năm phải tăng trên 10% là rất thách thức

An Linh Thứ ba, ngày 04/07/2023 13:27 PM (GMT+7)
Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, để đạt mức tăng trưởng GDP cả năm 2023 là 6-6,5%, tăng trưởng hai quý III và IV/2023 phải đạt tối thiểu 6,8% và tối đa 10,3%.
Bình luận 0


Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, sáng 4/7, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết tăng trưởng quý II/2023 đạt 4,14%, tăng trưởng 6 tháng đầu năm là 3,72%.

Với mục tiêu tăng trưởng đạt ít nhất 6-6,5% như Quốc hội đề ra, Bộ KH&ĐT cho biết đây là thách thức rất lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: GDP 6 tháng cuối năm phải tăng trên 10% là rất thách thức - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Chinhphu.vn).

Người đứng đầu Bộ KH&ĐT chỉ ra hai kịch bản tăng trưởng với hai mục tiêu tăng trưởng 6% và 6,5%. Cụ thể, kịch bản 1, GDP cả năm dự kiến tăng 6%, tăng trưởng quý III phải đạt 6,8%, quý IV là 9%, cao hơn lần lượt 0,3 và 1,9 % so với kịch bản đưa ra hồi đầu năm. Với kịch bản này, tính chung 6 tháng cuối năm tăng trưởng GDP phải đạt 8%.

Kịch bản 2, GDP năm 2023 tăng 6,5%, tăng trưởng hai quý cuối năm phải đạt lần lượt là 7,4% và 10,3%, cao hơn kịch bản đưa ra đầu năm là 0,9 và 3,2 điểm phần trăm, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 8,9%.

Với những thách thức đặt ra lớn cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm và cả năm 2023, Bộ KH&ĐT đưa ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh đến tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đầu tư và đẩy nhanh xuất khẩu.

Về các thị trường vốn (chứng khoán, trái phiếu) và bất động sản, Bộ KH&ĐT đề nghị các ngành, địa phương cần xử lý vướng mắc giúp doanh nghiệp huy động tối đa vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Hơn nữa, Bộ KH&ĐT đề nghị nhanh chóng cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, phân cấp, phân quyền tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Về bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm, theo Bộ KH&ĐT, lạm phát 6 tháng tăng 3,39% so với cùng kỳ, tiếp tục xu hướng giảm, nền kinh tế xuất siêu 12,2 tỷ USD, giải ngân vốn đầu tư công hơn 65.000 tỷ đồng, đạt gần 30,5% kế hoạch.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu việc làm, doanh nghiệp phá sản có xu hướng tăng, đặc biệt ở các trung tâm kinh tế, trọng điểm công nghiệp như Hà Nội, TP HCM, Bắc Giang, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem