Mỹ cảnh báo sẽ tham chiến nếu Nga tấn công nước này

Phương Đăng (theo Foxnews) Thứ bảy, ngày 18/02/2023 06:27 AM (GMT+7)
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công Estonia, Mỹ sẽ tham gia vào cuộc xung đột.
Bình luận 0
Mỹ cảnh báo sẽ tham chiến nếu Nga tấn công nước này - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (ngoài cùng bên phải). Ảnh Foxnews.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phát biểu hôm thứ Năm 16/2 tại một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, Bỉ. Hội nghị tập trung chủ yếu vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vốn sắp đến ngày kỷ niệm một năm.

Trong cuộc họp, ông Austin đã được một phóng viên hỏi làm thế nào Estonia - một nước Baltic là thành viên của NATO - có thể tự tin rằng họ sẽ có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong trường hợp bị Nga tấn công.

"Bạn biết đấy, tôi sẽ nhắc lại những điều mà tổng thống của chúng tôi, Tổng thống Biden, đã nói nhiều lần và những điều tôi từng nhấn mạnh. Cam kết của chúng tôi đối với Điều 5 rất rõ ràng. Chúng tôi rất coi trọng điều đó và sẽ tuân theo cam kết của chúng tôi", ông Austin nói với báo chí.

Điều 5 được gọi là "nguyên tắc phòng thủ tập thể". Nó bắt buộc tất cả các nước thành viên phải giúp đỡ một thành viên khác khi chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nước đó có thể đang bị đe dọa.

NATO định nghĩa Điều 5 là "trung tâm của hiệp ước thành lập NATO". Ông Lloyd tuyên bố rằng cam kết của Tổng thống Biden đối với thỏa thuận phòng thủ tập thể của NATO là "sắt đá".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng giải thích rằng quân đội Mỹ đã duy trì sự hiện diện toàn diện ở vùng Baltic kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine nổ ra để trấn an và bảo vệ các đồng minh ở khu vực này bao gồm Estonia.

Căng thẳng giữa Nga và Estonia gia tăng vì Estonia là một trong những nước châu Âu ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.

Hồi cuối tháng 1, Nga đã thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia đồng thời yêu cầu đại sứ nước này rời khỏi Moscow vào tháng tới.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã thông báo với đại sứ Estonia rằng ông phải rời đi vào tháng 2 và đôi bên sẽ có đại biện lâm thời tại thủ đô của nhau thay vì đại sứ.

Moscow cho hay động thái mới nhất này nhằm đáp trả quyết định hồi tuần trước của Estonia về việc giảm quy mô đại sứ quán Nga ở thủ đô Tallinn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem