Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố dự định của Nga trong năm 2023

Lê Phương (Newsweek) Thứ năm, ngày 01/12/2022 11:48 AM (GMT+7)
Nga sẽ tăng chi tiêu quốc phòng vào năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố hôm 30/11.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố dự định của Nga trong năm 2023 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Getty

Ông Shoigu cho biết Nga sẽ tăng số đơn đặt hàng quốc phòng trong năm 2023 lên gần 1,5 lần so với năm nay, hãng thông tấn nhà nước Interfax của Nga đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý số tiền tài trợ cho trật tự quốc phòng nhà nước Nga "có tính đến các quỹ ngân sách được phân bổ bổ sung" trong năm 2023 cũng sẽ tăng gần 1,5 lần.

"Số tiền này sẽ cung cấp lượng vũ khí và thiết bị cho các đội hình và đơn vị quân đội ở mức 97%", ông nói trong một cuộc họp của trường đại học Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow.

Ông nói với các chỉ huy quân sự rằng việc tăng chi tiêu sẽ giúp đảm bảo hầu hết các mệnh lệnh quốc phòng của nhà nước được tiến hành thuận lợi. Ông nhấn mạnh: "Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì khối lượng sản xuất tối đa có thể, tổ chức các đợt giao hàng tiên tiến cho quân đội".

Ông Shoigu lưu ý: "Do xung đột Ukraine và lệnh động viên một phần ngày 21/9 của Tổng thống Valdimir Putin, yêu cầu đối với mệnh lệnh nhà nước ở tất cả các cấp kiểm soát đã tăng lên".

Bộ trưởng Quốc phòng cũng gợi ý rằng quân đội Nga nên sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến mới ở Ukraine. Ông nói: "Cần phải tiếp tục hiện đại hóa và tạo ra các hệ thống đầy triển vọng để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Trong các bình luận riêng trên truyền hình, ông Shoigu cho biết Nga sẽ đặc biệt chú ý đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các lực lượng hạt nhân của mình vào năm tới.

Tổng chi tiêu quốc phòng của Nga đạt 4,7 nghìn tỷ rúp (77 tỷ USD) vào năm 2022, Meduza có trụ sở tại Latvia đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga. Theo tờ Vedomosti của Nga, con số đó nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ rúp (19,7 tỷ USD) so với mức được phê duyệt cho chi tiêu năm nay. Trong năm 2023, Nga có kế hoạch chi gần 5 nghìn tỷ rúp (82,1 tỷ USD) cho quốc phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem