Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiết lộ hàng nghìn binh sĩ đang được huấn luyện ở nước ngoài

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ tư, ngày 29/06/2022 16:53 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo rằng, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã sử dụng thành thạo các loại vũ khí do các đối tác phương Tây cung cấp, nhưng quá trình đào tạo họ vẫn đang diễn ra ở nước ngoài.
Bình luận 0
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiết lộ hàng nghìn binh sĩ đang được huấn luyện ở nước ngoài - Ảnh 1.

Hàng nghìn binh sĩ Ukraineđang được huấn luyện ở nước ngoài để vận hành các loại vũ khí tối tân của phương Tây cũng như các chiến thuật chiến đấu khác. Ảnh Pravda.

Ông Reznikov cho biết, các chiến binh Ukraine học hỏi rất nhanh và bất kỳ loại vũ khí nào cũng trở nên hiệu quả hơn trong tay Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Chúng tôi đang học. Chúng tôi học rất nhanh. Chúng tôi sẽ làm chủ bầu trời và các loại vũ khí công nghệ cao khác một cách nhanh chóng. Những người nghi ngờ điều này đã thay đổi ý nghĩ của họ. Bất kỳ vũ khí nào cũng trở nên hiệu quả khi nằm trong tay các chiến binh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh đuổi kẻ thù ra khỏi vùng đất của chúng tôi. Chiến thắng sẽ nghiêng về phía chúng tôi", ông Oleksii Reznikov nhấn mạnh.

Bộ trưởng tuyên bố rằng, quân đội Ukraine đang được trang bị vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại mạnh mẽ.

Các binh sĩ Ukraine đang trải qua quá trình huấn luyện ở Anh, Ý, Litva, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Pháp và Đức.

Ngoài ra, một khóa huấn luyện quân sự chung cơ bản dành cho các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine vừa được khởi động trong tuần này với sự hỗ trợ của Vương quốc Anh.

Oleksii Reznikov nói rằng vài trăm quân nhân Ukraine đầu tiên đã đến để huấn luyện, và tổng thể dự án được thiết kế để đào tạo hàng nghìn binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Các quân nhân Ukraine ở nước ngoài đang tích lũy được các kỹ năng cơ bản trong việc vận hành các hệ thống pháo cỡ nòng 155 mm M777 và AHS Krab và các bệ phóng tên lửa đa năng M142 HIMARS, M270 và MARS II.

Các quân nhân Ukraine cũng đang trải qua các khóa huấn luyện vận hành pháo phòng không tự hành Gepard 1A2, máy rà phá mìn lớp Sandown, các phương tiện chiến đấu bọc thép VAB và M80-A. Việc đào tạo cũng đang được cung cấp cho các chuyên gia Ukraine về trinh sát và giám sát trên không, cũng như các chuyên gia về xử lý chất nổ và rà phá bom mìn, bao gồm cả hoạt động dưới nước.

Ông Reznikov nhấn mạnh rằng, hàng nghìn quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được đào tạo ở nước ngoài để sử dụng và vận hành vũ khí cũng như thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất kể từ tháng Tư.

Hiện các chiến binh Ukraine đã làm chủ được các hệ thống pháo 155 ly M777, FH-70, ACS M109, Caesar và Panzerhaubitze 2000, bệ phóng tên lửa M142 HIMARS, hệ thống pháo tự hành AHS Krab cũng như một số lượng đáng kể các phương tiện chiến đấu bọc thép, bao gồm M113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky và Wolfhound.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem