Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

  • "Tôi muốn giải thích thêm- không có “lễ hội đâm trâu”, “lễ hội chém lợn”… mà trong diễn trình một lễ hội của địa phương, của một vùng có diễn ra các “tục” và “cổ tục” nghi lễ đâm trâu, chém lợn", bà Trịnh Thị Thủy- Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) cho biết.
  • Dù Bộ VHTT&DL đã đưa ra khuyến cáo các di tích đền, chùa, công sở phải di dời sư tử đá, linh vật lạ trước tháng 12.2014. Thế nhưng, tại quần thể danh thắng Yên Tử - Quảng Ninh, hàng chục con sư tử đá vẫn chễm chệ "nhe nanh” khiến không ít khách hành hương bức xúc.
  • Bộ VHTTDL cho biết, vào 19 giờ 30 ngày 28.3, tại Hội trường Diên Hồng của tòa nhà Quốc hội, sẽ diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132.
  • Bộ VHTT&DL vừa chính thức đăng tải danh sách 736 hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ I - 2015 để lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Bộ (bvhttdl.gov.vn). Vậy là sau nhiều năm chờ đợi, đến nay các tỉnh đã tập hợp được danh sách nghệ nhân để đề nghị phong danh. Nhưng việc phải chờ thêm một thời gian trưng cầu ý kiến đang khiến việc phong danh thêm chậm trễ.
  • Tin từ Bộ VHTTDL ngày 19.3, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ trưởng Bộ VHTTDL thay mặt Chính phủ ký hồ sơ "Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam" trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
  • Tháng Giêng - tháng của mùa lễ hội đã đi trôi qua được hơn nửa chặng đường, những lễ hội lớn nhất đã khai màn. Đập vào mắt nhiều người dự hội là chuỗi “liên hoàn cướp”, cướp lộc, cướp giò hoa tre, cướp phết… đến vỡ đầu chảy máu. Và vấn đề hết sức nghiêm túc đang đặt ra: Phải mạnh tay loại bỏ những hủ tục ra khỏi lễ hội?
  • Sẽ thật ngạc nhiên với các quý độc giả chưa từng đọc Bát Phố nếu tôi gọi Bảo Sinh là một nhà văn. Bấy lâu nay, Bảo Sinh vẫn được biết đến là một nhà thơ của quần chúng nhân dân và điều đáng tự hào của Bảo Sinh chính là nhiều người thuộc thơ mình mà không còn nhớ đến tên tác giả.
  • Mùa lễ hội năm nay đang gây nên sự bức xúc trong dư luận xã hội với những hành vi bạo lực, lộn xộn cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý. PV NTNN đã có cuộc trò chuyện với ông Phan Đình Tân (ảnh) - người phát ngôn Bộ VHTTDL về vấn đề này.
  • LTS: Mặc dù Bộ VHTTDL đã cố gắng chỉ đạo và thực hiện rốt ráo, quyết liệt theo Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công điện số 229 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân 2015 nhưng xem ra những vấn nạn như chèo kéo khách khấn thuê, lễ mướn, đốt tiền vàng, rải tiền lẻ... vẫn chưa thể kéo giảm.
  • Trao đổi với phóng viên chiều 9.2, ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) nói: Mong các nhà nghiên cứu đừng bảo thủ về hành vi chém lợn trong lễ hội tại thôn Ném Thượng.