Bội chi

  • Dân Việt - Đó là chủ đề của Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) 2011 đã diễn ra tại Hà Nội sáng 6.12. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và phát biểu.
  • (Dân Việt) - Với gần 90% số phiếu tán thành, hôm qua 8.11, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015) với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ lớn đã được đề ra.
  • (Dân Việt) - Đó là mục tiêu đáng chú ý về phát triển kinh tế xã hội năm 2012 mà Chính phủ đề cập trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2011 vừa ban hành.
  • (Dân Việt) - Trước khi kết thúc một nhiệm kỳ, với tất cả những việc còn tồn tại, các bộ trưởng cũ cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhận rõ trách nhiệm của mình và coi đó là sự bàn giao công việc, trách nhiệm cho các nhân sự nhiệm kỳ mới.
  • (Dân Việt) - Như vậy, các chỉ số vĩ mô mà Chính phủ thống nhất tại phiên họp thường kỳ tháng 5.2011 đã thay đổi đáng kể so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm.
  • (Dân Việt) - Ngày 4.5, ông Trần Thiên Thai - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình cho biết, hiện BHYT tỉnh này còn đang nợ các bệnh viện tiền chữa bệnh do bội chi BHYT dồn từ năm 2010.
  • (Dân Việt) - "Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội đã đề ra cho năm 2011 thì vấn đề sống còn là Chính phủ phải giải quyết tốt được vấn nạn lạm phát và thâm hụt ngân sách".
  • (Dân Việt) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, với tư cách là cơ quan điều hành trực tiếp chính sách tiền tệ, sớm tính toán đưa ra lộ trình giảm mặt bằng lãi suất trong năm 2011, dựa trên các giải pháp mang tính kinh tế.
  • (Dân Việt) - Ngày 16- 1, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chuẩn bị tiền mặt đáp ứng nhu cầu của người dân từ nay đến Tết với đầy đủ cơ cấu mệnh giá.
  • Dân Việt - Tại kỳ họp này, có 20 chất vấn được gửi tới Bộ Tài chính tập trung chủ yếu vào các vấn đề bội chi, nợ công và quản lý giám sát các Tập đoàn.