Bôi lá lô hội trị ngứa, tay thêm lở loét

Thứ bảy, ngày 25/06/2011 15:19 PM (GMT+7)
Nghe lời mách, bôi lá lô hội tươi có thể giúp hết ngứa mà còn mịn màng, bà mua lá lô hội về, chà xát trực tiếp lên vùng da ngứa. Sau khi chà xát, bệnh nhân cảm giác ngứa dữ dội, càng gãi da càng lở loét, sưng tấy.
Bình luận 0

Ngày 23.6, BS Nguyễn Hữu Trường, khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân nữ ngụ ở quận Đống Đa (Hà Nội), nhập viện trong tình trạng da hai cánh tay lở loét, sưng tấy, chảy nước...

Theo lời kể của bệnh nhân, cách đây một tuần, bà bị ngứa hai bên cánh tay, đi khám ở một bệnh viện được cho uống thuốc chống dị ứng. Tuy nhiên không khỏi. Nghe lời mách bảo của người quen, bôi lá lô hội tươi có thể giúp da hết ngứa mà còn mịn màng, bà đã kêu đứa cháu đi mua lá lô hội về tách ra, chà xát trực tiếp lên vùng da ngứa.

Sau khi chà xát một lúc, bệnh nhân cảm giác ngứa dữ dội, càng gãi da càng lở loét, sưng tấy. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện kết luận bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do chà xát lá lô hội. Sau điều trị tích cực, tình trạng bệnh đã dần cải thiện.

Theo Sài Gòn tiếp thị

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem