Bông tai của phụ nữ Xtiêng

Thứ hai, ngày 22/07/2013 06:48 AM (GMT+7)
Đến vùng biên giới phía Tây Nam tổ quốc thuộc huyện Lộc Ninh (Bình Phước), chúng tôi ngỡ ngàng khi bắt gặp những người phụ nữ Xtiêng lưng đeo gùi, chân bước lầm lũi với đôi tai to, dài trễ xuống tận…vai.
Bình luận 0
Già làng Điểu Lộc, 71 tuổi ở xã Lộc Hiệp cho biết: “Bông tai chính là một trong những trang sức quan trọng nhất của người Xtiêng vùng Lộc Ninh. Người Xtiêng thường sử dụng nó trong những dịp quan trọng như lễ hội, tết hay các đám cưới hỏi, ma chay… Ngoài ra, nhiều phụ nữ Xtiêng có thói quen đeo bông tai suốt cả cuộc đời.
Bông tai của phụ nữ Xtiêng.
Bông tai của phụ nữ Xtiêng.

Ban đầu, những cô gái trẻ sẽ được cha mẹ căng tai bằng gai cây chanh. Sau khi căng tai, họ sẽ bắt đầu đeo các loại bông làm bằng nhiều thứ đồ khác nhau, tùy thuộc vào từng điều kiện của gia đình với kích cỡ tăng dần để lỗ dái tai to thêm và tai sẽ kéo dài ra. Người nào tai càng dài thì người đó càng xinh đẹp. Nếu là gia đình giàu có, họ sẽ đeo bông tai bằng ngà voi, nanh thú rừng, bằng đồng, bạc. Còn những gia đình không có điều kiện kinh tế, họ sẽ đeo bông tai bằng nứa, gỗ, tre được chế tác cẩn thận. Tất cả các loại bông tai của người Xtiêng đều được chính bản thân họ (hoặc người trong gia đình) tự chế tạo để đeo lấy chứ tuyệt nhiên không mua bán như những thứ đồ trang sức của người miền xuôi.
Bà Điểu Bơ - một phụ nữ Xtiêng cho biết: Bà đeo bông tai từ khi còn rất nhỏ, chừng 10 tuổi gì đó. Nhìn đôi bông tai to cỡ cái ly uống nước đeo lủng liểng ở tai bà Điểu Bơ, chúng tôi không hiểu sao bà lại có thể mang được hai vật nặng như vậy trên đôi tai trong suốt nhiều năm. Không chỉ riêng bà mà hầu hết các phụ nữ Xtiêng cũng đều đeo bông tai với suy nghĩ rằng, lỗ dái tai càng to, chiếc bông càng lớn thì người phụ nữ đó càng… sang trọng và xinh đẹp.
Đoàn Xá (Đoàn Xá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem