Bóp cổ bạn gái vì bị chia tay

Chủ nhật, ngày 03/06/2012 10:37 AM (GMT+7)
Hẹn nhau vào phòng trọ để tâm sự nhưng khi nghe người yêu nói lời chia tay, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1991, ngụ huyện Bình Đại - Bến Tre) đã bóp cổ cho đến chết.
Bình luận 0

Năm 2010, Nguyễn Hoàng Vũ từ Bến Tre đến ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An - Long An làm thợ hồ. Trong thời gian tạm trú tại đây, Vũ làm quen và yêu Trần Thị Thanh Lan (SN 1994, học sinh lớp 12, ngụ xã Nhơn Thạnh Trung). Từ khi yêu Vũ, việc học hành bắt đầu đi xuống nên Lan muốn chấm dứt.

Ngày 10.1, Vũ hẹn Lan đến phòng trọ nằm trên địa bàn phường 6, TP Tân An để gặp nhau. Tại đây, khi nghe Lan nói chia tay, Vũ liền siết cổ nạn nhân cho đến chết. Gây án xong Vũ mua thuốc diệt cỏ về định uống nhưng không dám, sau đó dùng áo siết cổ cũng không chết.

Sáng 11.1, Vũ bỏ xác nạn nhân lại phòng trọ rồi trốn về Bến Tre. Đến ngày 25.1, Vũ ra Công an xã Định Trung, huyện Bình Đại –Bến Tre đầu thú.

Ngày 1.6, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Vũ tù chung thân về tội “giết người”.

Theo Người lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem