BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp 'nóng' ngày 3: Tài xế đòi trả tiền theo cự ly

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 06/01/2018 11:24 AM (GMT+7)
Nhiều tài xế tiếp tục dừng xe tại trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp phản đối việc thu phí. Đây là ngày thứ 3, BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp xảy ra tình trạng trên.
Bình luận 0

Khoảng 9h30 sáng nay (6.1), nhiều tài xế điều khiển ô tô, xe tải đến trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp không chịu trả tiền đủ theo quy định của trạm đưa ra và dừng xe trong thời gian dài. Do tránh tình trạng ùn tắc kéo dài có thể xảy ra, một số xe được trạm giải quyết cho qua, không đóng tiền mua vé.

img

img

 Xe mang biển số 65C-XXX.25 dừng ở trạm thu phí.

Một xe tải (mang biển số 65C-XXX.90) của doanh nghiệp Ngọc Lan (ngụ ở Cái Răng, TP.Cần Thơ), khi đến trạm đòi trả tiền mua vé theo kiểu tính cự ly nhưng nhân viên thu phí không đồng thuận. Vụ việc kéo dài khiến giao thông phía làn đường này bị ùn tắc. Hơn 5 phút sau, phía trạm thu phí mới cho xe tải này qua trạm.

Ông Trịnh Hoàng Hải, chủ doanh nghiệp Ngọc Lan cho biết, xe của ông chỉ chạy khoảng 3km (từ quận Cái Răng về Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – Hậu Giang) nhưng phải mua vé 120.000 đồng.

img

img

Xe của doanh nghiệp Ngọc Lan tại trạm thu phí BOt Cần Thơ - Phụng Hiệp

“Tôi đã làm đơn xin miễn giảm 2 lần rồi nhưng các cơ quan chức năng không giải quyết. Tôi yêu cầu giảm xuống chỉ còn 120.00-130.000 đồng/vé là được.  Mỗi ngày tôi có trên 10 chiếc xe thường xuyên qua lại đây, phải tốn 3,6 triệu đồng tiền vé trong khí đó đã đóng phí đường bộ rồi. Thật không chịu nổi”- ông Hải nói.

Cũng thời điểm này, chiếc xe tải mang biển số 65C-XXX.25 đến trạm thu phí dừng lại, không chịu đóng phí. Tài xế điều khiển xe tải trên là anh Ngô Hoà Thành (quận Cái Răng).

Anh Thành cho biết: “Không phải tôi manh động, thật sự tôi đâu muốn làm như vậy. Vì tôi đã gửi đơn xin giảm rất nhiều lần nhưng không ai giúp tôi. Ở trạm này còn có tình trạng, tài xế biết thì đóng 20.000 đồng (theo chính sách miễn giảm những xe ở khu vực gần trạm) nhưng không biết thì nhân viên thu 30.000 đồng/vé”.

Ở một số làn xe thu phí khác của trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, một số tài xế không đồng tình đã tìm cách kéo dài thời gian, khu vực trạm thu phí dần trở nên ùn tắc.

Theo phóng viên tìm hiểu, các tài xế này có nhà ở gần trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, dù đã yêu cầu trạm thu phí miễn cước qua trạm nhưng đến nay vẫn chưa có trả lời từ phía công ty BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp nên rất bức xúc. 

Hiện các lực lượng chức năng TP.Cần Thơ đang túc trực tại hiện trường nhằm hỗ trợ phân luồng giao thông.

Trước đó, trong 2 ngày (4 và 5.1), tại trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo xả trạm mới giải quyết được tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trong chiều ngày hôm qua, sau khi làm việc với Ban quản lý BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, đại diện tỉnh Hậu Giang, ông Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông tin với phóng viên, tới đây sẽ làm việc với Bộ GTVT trình bày nguyện vọng của người dân, có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem