Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao

Lan Anh - Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 13/01/2023 12:19 PM (GMT+7)
- “Các con đã được ăn thịt gà rán bao giờ chưa? - Thưa cô chưa ạ! - Các con muốn ăn không? - Dạ có ạ". Đó là cuộc hội thoại của Đoàn từ thiện - xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai) khiến không ít người cảm thấy thương xót.
Bình luận 0
Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 1.

Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai) có tổng số học sinh là 621 em, trong đó có tới 448 học sinh thuộc gia đình hộ nghèo. Đối với các em học sinh ở đây, được đi học đã là một niềm hạnh phúc. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 2.

Chương trình “Bánh chưng xanh - Tết sum vầy” với mong muốn mang đến cho các em học sinh ở đây một bữa cơm Tất niên trọn vẹn, có thịt, có rau, có hoa quả và có cả bánh chưng xanh. Ảnh: Nguyệt Minh.

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, đoàn từ thiện xã hội của Báo cùng các thầy cô đã chuẩn bị nguyên liệu cẩn thận, từng bó rau được nhặt sạch sẽ để các em có một bữa cơm ngon nhất. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 4.

Cô giáo Trần Thị Minh Diễm (26 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A4) bày tỏ: “Bữa cơm hằng ngày của các con chỉ đơn giản có thịt rang, rau luộc. Rất ít bữa có 3 món chứ nói gì đến một bữa cơm Tất Niên có gà rán”. Ảnh: Nguyệt Minh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 4.

Bà Phí Thu Hà - Trưởng phòng Truyền thông Nha khoa Sài Gòn H.N đang hỏi thăm bạn Lầu Thị Xuân - lớp 5A1. Bạn Xuân cho biết, em chưa từng được ăn thịt gà rán trước đó. Ảnh: Nguyệt Minh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 6.

Nhà bếp ai nấy đều hoạt động “hết công suất”, không khí rộn ràng như chuẩn bị đón lễ hội đầu năm. Ảnh: Nguyệt Minh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 6.

Những chiếc bánh chưng được cả đoàn thức chờ đến đêm được các thầy cô bóc ra trong sự mong chờ của các em học sinh. Ảnh: Nguyệt Minh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 8.

Các em học sinh mong chờ giây phút bữa cơm Tất niên bắt đầu. Nhiều em kể, đã háo hức ngay từ khi có đoàn từ thiện đến thăm trường. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 8.

Bữa cơm Tất niên được Đoàn từ thiện - xã hội của báo, kết hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và nhà trường chuẩn bị bao gồm: Bánh chưng, gà luộc, gà rán, giò, cơm canh, rau luộc và hoa quả. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 9.

Bác sỹ Trương Cao Luận tận tình gắp thức ăn cho các em học sinh, đối với ông, niềm hạnh phúc lớn nhất trong chuyến đi này là thấy các em được vui cười, hạnh phúc. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 10.

Toàn cảnh bữa cơm Tất niên ngày 13/1, đã có hơn 600 suất cơm được chuẩn bị đầy đủ. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 11.

Các em học sinh hạnh phúc ăn những miếng gà rán, món ăn mà các em rất yêu thích. Đối với nhiều em, đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 12.

Các bạn nhỏ ăn từng miếng rất ngon miệng, đối với đoàn từ thiện - xã hội của Báo, khung cảnh hạnh phúc này luôn là điều mà đoàn hướng tới. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 13.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng ban Bạn Đọc, phụ trách mảng Nhịp Cầu Nhân Ái đang gắp thức ăn cho từng em nhỏ. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 14.

Thầy Trần Anh Khoa - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo bày tỏ: “Cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm đã tài trợ, đồng hành cùng nhà trường để cho các em được cảm nhận một bữa cơm Tất niên thật trọn vẹn”. Ảnh: Lan Anh

Bữa cơm Tất niên đủ đầy cho học sinh vùng cao - Ảnh 15.

Chỉ trong chưa đầy 30 phút, đồ ăn trên bàn đã hết, phần lớn các em đều đã no căng bụng. Em Tráng Thị Sé (lớp 4A1) bày tỏ: “Hôm nay con ăn ngon lắm, chưa bao giờ con được ăn một bữa ăn ngon như thế này”. Ảnh: Lan Anh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem