Cả 2 vợ chồng đều thích ngủ... nude, liệu có hại?

Thứ hai, ngày 30/09/2013 07:01 AM (GMT+7)
Tôi nghe nói việc ngủ nude (khỏa thân) ảnh hưởng không tốt tới chuyện vợ chồng, nếu đúng vậy thì vợ chồng tôi bị ảnh hưởng… gấp đôi vì tôi và chồng đều chung thói quen này.
Bình luận 0
Tôi nghe nói việc ngủ nude (khỏa thân) ảnh hưởng không tốt tới chuyện vợ chồng, nếu đúng vậy thì vợ chồng tôi bị ảnh hưởng… gấp đôi, vì tôi và chồng đều chung thói quen này. Bản thân tôi thấy bình thường, nhưng không biết có ảnh hưởng gì mà mình không biết không?

(Th. Ny - TP.HCM)

Có hai lý do người ta dựa vào để khuyên các cặp đôi cân nhắc việc ngủ nude, đặc biệt khi “nạn nhân” là các ông chồng.

Thứ nhất: việc “ngòi nổ” được đặt ở “chế độ chờ” thường trực, buộc ê-kíp quản cương của các ông luôn bị đặt ở chế độ “lên dây cót”, rất dễ gây mệt mỏi. Tai hại hơn, khi cần “lâm chiến” thật, kẻ luôn “đặt tay lên cò súng” lúc thái bình lại không còn sức điểm hỏa hay sẩy tay “điểm rơi phong độ” mất rồi. Cùng vấn nạn, phím bấm thị giác cũng rơi vào tình trạng hóa nhàm, trong khi ai cũng biết việc nâng cấp sức hấp dẫn da thịt là không dễ với phụ nữ. Tất nhiên, nếu cả hai “đơn vị tương tác” cùng nude thì ảnh hưởng san đều.

Dễ hiểu, chịu tác động nhiều nhất là những đôi vợ chồng son, khi cơ thể của nhau còn là nguồn cảm hứng mới mẻ. Với những đôi “nhẵn mặt nhau”, liệu tác dụng ngoại ý của tật “khỏa thân” còn đủ khả năng làm khó trực tiếp hoặc âm thầm rò rỉ quyền lợi qua chỗ thấm nào đó mà họ không biết không?

Chắc chắn ngưỡng kích động da thịt sẽ bị kéo tụt theo năm tháng, nhưng sức sáng tạo của cơ thể với tình dục phải rất lâu mới tiến tới bằng không, nên có vẻ câu trả lời vẫn là nên cẩn thận với thói quen nude. Ngoài ra, cái giá phải trả ngay từ đầu có thể giấu mặt, nên cả khi sức thu hút cơ thể không còn ép phê thì thiệt hại vẫn tiếp tục hằng đêm cuỗm từng “đồng tiền tiết kiệm” của cặp đôi.

Năm bảy phút “giữ vững trận địa”trên giường với các ông là một lợi ích nặng ngàn cân. Cũng vậy, tình trạng thiếu chất nhờn bôi trơn của bà có thể có bàn tay của những đợt “căng như dây đàn” từ “tòa thiên thiên” của lang quân.

Vấn đề là thói quen khó bỏ và ép mình thay đổi thì bức bối, khó chịu lắm khi át cả thiệt hại chăn chiếu. Do vậy, quyền quyết định số phận của thói quen ngủ nude thuộc về người trong cuộc. Nếu cảm thấy “không chết thằng Tây nào” thì đôi bên có thể ngoéo tay vứt lấn cấn ra ngoài cửa.

Đôi khi thiệt hại là có, nhưng so với đại cục sẽ giống như nửa muỗng đường đổ ra ngoài một ly cối nước đường, bỏ qua nó là việc không quá khó, trừ khi bạn và người bạn đời nhất quyết không chịu thiệt, dù chỉ là một hạt đường...

PNO (Theo PNO)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem