Cá chết trên sông Bồ do bị ô nhiễm

Thứ ba, ngày 29/05/2012 10:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tình trạng cá chết trắng trên sông Bồ kéo dài từ ngày 14-20.5 vừa qua tại Thừa Thiên - Huế đã được xác định do nguồn nước trên sông bị ô nhiễm, cộng việc nhiệt độ môi trường nước thay đổi đột ngột.
Bình luận 0

Ngày 28.5, ông Hoàng Công Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết trắng trên sông Bồ kéo dài từ ngày 14-20.5 vừa qua tại 2 thôn Phước Yên và La Vân Thượng đã được xác định do nguồn nước trên sông bị ô nhiễm, cộng việc chuyển đổi thời tiết theo mùa khiến cho nhiệt độ môi trường nước thay đổi đột ngột.

Trước đó, trong khoảng thời gian kéo dài từ ngày 14-20.5 trên sông Bồ xuất hiện tình trạng cá chết trắng bất thường. Theo ước tính đã có 80/200 lồng cá xuất hiện tình trạng cá chết, với số lượng cá thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tạ. Cá chết chủ yếu là cá trắm cỏ, cá gáy vừa được bà con thả nuôi được vài tháng có cân nặng từ 0,5-1kg gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân nơi đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem