Cá điêu hồng
-
Loài cá được nhắc tới ở đây chính là cá diêu hồng. Cá diêu hồng hay còn gọi là cá rô phi đỏ, loại cá thịt trắng ngon, lành tính, có thể chế biến thành các món ngon bổ khoái khẩu nhiều người.
-
Đến ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, mọi người sẽ không khỏi bất ngờ, thú vị, bởi tại con rạch ông Ba Ngoan có đàn cá diêu hồng hàng trăm con rực màu đỏ-đen-trắng tung tăng bơi lượn.
-
Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang tập trung thu hoạch cá giống, chủ yếu là cá chép, cá diêu hồng để xuất bán ra thị trường ở các tỉnh miền Tây. Khác với các vụ trước, đây là năm đầu tiên việc thu hoạch được diễn ra ngay trong đầu năm mới.
-
Trước tình trạng giá cá điêu hồng bấp bênh trong khi giá thức ăn không ngừng tăng, nữ nông dân 8X ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long chuyển qua nuôi nhiều loại cá đặc sản quý hiếm lưu vực sông Mê Kông. Mô hình được chị thực hiện trên sông Tiền đang nuôi cá hô, cá trà sóc, cá vồ cờ, mè hôi, cá cóc...
-
Theo Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, từ giữa tháng 1 đến nay, giá các loại thủy sản nuôi đều tăng, người nuôi có lãi cao. Nấm rơm cũng tăng giá, giữ ở mức giá cao từ tháng 1 đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
-
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, giá cá tra cao nhất trong tháng 1 ở mức 29.000 đ/kg, tăng 5.000 đ/kg so với cùng kỳ. Với giá cá tra tăng và neo ở mức khá cao như thế này thì người nuôi cá có lãi.
-
Ông Tài, xã Nâm N’đir (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết: “Do ao hồ có độ sâu, mực nước ổn định, nên cá phát triển nhanh. Gia đình tôi chủ yếu nuôi cá trắm cỏ và cá diêu hồng. Cá được thả nuôi theo hình thức gối đầu, nên tôi có cá bán thường xuyên”.
-
Mô hình nuôi tôm càng xanh do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện lần đầu tiên ở xã miền núi Bình An, huyện Bình Sơn trên diện tích 4.000m2 và 1 hộ tham gia. Sau 6 tháng thả nuôi, tôm càng xanh đạt trọng lượng bình quân 35g/con, tổng thu từ mô hình là gần 240 triệu đồng.
-
Tận dụng nguồn nước các hồ chứa thủy lợi, hỗ trợ người dân phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định xây dựng và thực hiện mô hình “Nuôi cá thát lát cườm thương phẩm trong hồ chứa thủy lợi gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm"...
-
Chỉ với 3 bể cá Koi rộng chừng vài chục mét vuông nhưng chị Nguyễn Thị Kim Ngân ở Cần Thơ đã giàu lên. Hiện, chị đang chuẩn bị lập thêm một cơ sở nuôi cá chép Koi để cung ứng cho thị trường.