Cả làng ở Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá Đồng Hoa

Tập Thỏa Chủ nhật, ngày 12/06/2022 15:03 PM (GMT+7)
Ngày 12/6, tại đầm Vực, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) hàng nghìn người dân địa phương lội nước, cầm nơm tham gia Lễ hội đánh cá Đồng Hoa
Bình luận 0

Clip: Hàng nghìn người dân tham gia Lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa, xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Ảnh – Clip: Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá truyền thống - Ảnh 2.

Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 5 (AL) hàng năm, người dân huyện Nghi Xuân và các địa phương lân cận lại tổ chức ngày hội đánh bắt cá Đồng Hoa tại khu đầm Vực. Đây là nét đẹp truyền thống của người dân huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Ảnh – Clip: Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá truyền thống - Ảnh 3.

Khu đầm Vực là một lạch nước sâu, dài khoảng 1km chạy dài theo chân núi Vực có diện tích tự nhiên khoảng 30ha, là nơi trú ngụ của các loài cá nước ngọt. Nguồn thủy sản phong phú, nhất là tại Vực, Rào. Ở đây, ngoài các loại cá như cá chép, cá lóc, cá leo, cá trê, cá ngạo,… còn có các loại tôm, tép, cua ốc nhiều vô kể.

Ảnh – Clip: Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá truyền thống - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hàng nghìn người dân tay cầm theo các dụng cụ đánh bắt cá như: nơm, vó, vợt… để chuẩn bị cho lễ hội bắt cá truyền thống.

Ảnh – Clip: Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá truyền thống - Ảnh 5.

Sau phần lễ, đại diện Ban tổ chức đã đánh trống khai mạc lễ hội bắt cá. Hàng ngàn người kéo xuống nước, cùng nhau reo hò vui vẻ bắt cá. Theo người dân địa phương, vào ngày ngày nếu ai bắt được cá to thì rất may mắn, thuận lợi cho cả năm.

Ảnh – Clip: Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá truyền thống - Ảnh 6.

Trong quá trình bắt cá, người dân reo hò vui vẻ. Tiếng hú, tiếng tù và, tiếng nơm úp, tiếng reo hò đuổi bắt cá vang lên vọng vào vách núi làm náo nhiệt một vùng quê vốn bình thường, sống hiền hòa, yên ả.

Ảnh – Clip: Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá truyền thống - Ảnh 7.

Ông Lê Trung Viền (trú tại khối 11, TT Xuân An, huyện Nghi Xuân), cho biết: “Lễ hội bắt cá đã có từ lâu đời, hàng năm cứ đến tháng 5 (AL), người dân chúng tôi lại nao nức để tham gia. Theo quan niệm của người dân địa phương, đi bắt cá ngày giúp người dân có thêm may mắn, ai bắt được cá to năm đó rất thuận lợi. Cá bắt về chúng tôi chia cho người thân, hàng xóm để làm cơm cúng ông bà tổ tiên chứ không bán”.

Ảnh – Clip: Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá truyền thống - Ảnh 8.

Nếu đánh được cá, người dân sẽ làm lễ cúng cơm mới để lên bàn thờ cúng tổ tiên, thần phật có con cá vừa đánh bắt được ở Vực tăng thêm sự đầm ấm, linh thiêng, một nét văn hóa của vùng quê lúa nước.

Ảnh – Clip: Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh lội nước cầm nơm, tham gia lễ hội bắt cá truyền thống - Ảnh 9.

Ai bắt được nhiều cá hoặc bắt được con cá to thì sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem