Quảng Bình: Đem loài cá đặc sản chỉ ăn rong rêu đi nướng, khách nườm nượp tới mua, nướng hết mẹt này đến mẹt khác

Trần Anh Thứ năm, ngày 14/04/2022 19:11 PM (GMT+7)
Cá mát nướng - món ăn được bà con dân tộc huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) bày bán ở Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa khiến du khách thập phương xuýt xoa khi được tận mắt thấy và thưởng thức đặc sản này với giá 20.000 đồng/con.
Bình luận 0

Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đang diễn ra thu hút rất đông du khách thập phương đến tham dự. Trong Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa năm nay có không gian trưng bày sản vật của các xã trên địa bàn huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Clip: Bà Hồ Thị Thươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) giới thiệu về đặc sản cá mát nướng

Đáng chú ý, món cá mát nướng của bà con dân tộc xã miền núi Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), dù kích thước cá rất nhỏ nhưng bán với giá 20.000 đồng/con mà rất hút du khách thưởng thức.

Trò chuyện với PV Dân Việt, bà Hồ Thị Thươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Đến với Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa năm nay, chúng tôi mang rất nhiều sản vật của bà con dân tộc ở trên địa bàn xã. Đặc biệt, phải kể đến món cá mát nướng, du khách ăn một lần là nhớ mãi".

Cá mát của bà con dân tộc miền núi bán ở Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa có gì hấp dẫn mà hút du khách? - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Thươi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) bưng mẹt cá mát nướng để bán cho du khách. Ảnh: Trần Anh

Theo bà Thươi, bà con dân tộc Bru - Vân Kiều, dân tộc Chứt ở xã miền núi Dân Hóa thường xuyên xuống khe, suối bắt cá mát. Loài cá này sống ở vùng nước chảy và chỉ ăn rong rêu nên cá này rất sạch.

Cá Mát vừa lành, vừa bổ, thịt lại thơm ngon, mỡ béo ít xương. Loài cá này còn có tác dụng lợi sữa, tốt cho tim mạch và thích hợp với cả người già lẫn người béo phì.

Cá mát của bà con dân tộc miền núi bán ở Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa có gì hấp dẫn mà hút du khách? - Ảnh 3.

Một kẹp cá mát nướng từ 5 - 6 con được bán với giá 100.000 - 120.000 đồng. Ảnh: Trần Anh

"Cá mát có thể kho, rán, nấu canh chua… nhưng ngon nhất vẫn là nướng. Đặc biệt, ruột cá mát dùng để chấm rau thì tuyệt vời, vị đắng của ruột cá làm người ăn nhớ mãi. Để bắt được cá mát rất khó nên sau khi nướng lên, chúng tôi bán với giá 20.000 đồng/con", bà Thươi nói. 

Cá mát của bà con dân tộc miền núi bán ở Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa có gì hấp dẫn mà hút du khách? - Ảnh 4.

Cá mát nướng - đặc sản của bà con dân tộc xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trần Anh

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng ba Minh Hóa diễn ra từ ngày 10/3 - 15/3 âm lịch. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) giao lưu, gặp gỡ và tổ chức các hoạt động thể thao, mua bán, trao đổi hàng hóa và cũng là để huyện Minh Hóa quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem