Cà Mau: Cướp lẻn vào khống chế chủ nhà lúc rạng sáng

Thứ năm, ngày 13/02/2014 20:10 PM (GMT+7)
Chiều 13.2, tin từ Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị này đang tiến hành làm rõ vụ cướp xảy ra tại nhà bà Trần Hồng Sa (52 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).
Bình luận 0
Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 13.2, tên cướp đã lẻn vào nhà khống chế bà Sa (lúc nạn nhân đang ngủ - PV) bằng dao, yêu cầu đưa tiền, vàng nếu không sẽ giết chết. Khi thấy bà Sa chống cự, tên cướp đã đánh nạn nhân đến trọng thương (phải nhập viện điều trị), sau đó bỏ đi.

Bà Sa đang được điều trị tại bệnh viện.
Bà Sa đang được điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ tại Bệnh viên đa khoa huyện Đầm Dơi cho biết, theo chẩn đoán, bà Sa bị đa chấn thương phần mềm, nặng nhất là vùng mặt bị rách ở chân mày, xuất huyết nặng giác mạc phải…

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc bà Sa ở nhà một mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem