Cà Mau: Phát hiện bắt giữ 1.869 vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Chúc Ly Thứ năm, ngày 13/12/2018 17:05 PM (GMT+7)
Từ ngày 16.12.2017 đến ngày 15.11.2018, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tiến hành thanh, kiểm tra, phát hiện bắt giữ 1.869 vụ việc; xử lý vi phạm hành chính 1.866 vụ, khởi tố hình sự 3 vụ…
Bình luận 0

Ngày 13.12, ông Đinh Tiến Dũng - Bộ Trưởng Bộ Tài chính dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018, tình hình phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thông tin: Tính từ ngày 16.12.2017 đến ngày 15.11.2018, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện bắt giữ 1.869 vụ việc; xử lý vi phạm hành chính 1.866 vụ, khởi tố hình sự 3 vụ liên quan 14 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) từ tiền phạt vi phạm hành chính, tiền truy thu thuế và bán hàng hóa tịch thu là hơn 70 tỷ đồng.

img

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm 2018 tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; vi phạm về niêm yết giá, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ giảm đáng kể so với năm trước nhưng vẫn còn xảy ra trên địa bàn.

Kết quả đấu tranh đã góp phần ổn định đình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhưng vẫn chưa tương xứng với tính hình thực tế, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra trên các lĩnh vực, như về an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động buôn lậu xăng dầu, động vật hoang dã quý hiểm trên vùng biển Tây Nam; vi phạm trong kinh doanh thuốc thú y, thủy sản, phân bón, vật tự nông nghiệp; hoạt động bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu…

img

Ông Trương Văn Ba lưu ý về tình hình buôn lậu trên biển. Ảnh: Chúc Ly.

Ông Trương Văn Ba - Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, nhận định: Cà Mau đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa vàn được các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng quan tâm, thực hiện, phát huy hiệu quả tích cực,…

“Tuy nhiên tình hình buôn lậu trên vùng biển của Cà Mau đang nổi lên khá phức tạp. Địa bàn là do ta quản lý, con người, phương tiện ta quản lý, nhưng tình trạng buôn lậu diễn ra trên vùng biển xa, cho nên gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Chính vì vậy đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ” - ông Ba đề nghị.

img

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ tàu buôn lậu dầu trên vùng biển Cà Mau. Ảnh: TA.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Tiến Dũng - Bộ Trưởng Bộ Tài chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của tỉnh Cà Mau những năm gần đây.

Nói về tình hình phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng, Cà Mau là địa bàn rất phức tạp, nhất là ở vùng biển. Chính vì vậy, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trên địa bàn, nhất là các lực lượng nòng cốt để chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tính đến ngày 30.11, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 4.182 tỷ đồng, đạt hơn 103% dự toán Trung ương giao. Ước tổng thu NSNN năm 2018 là 4.330 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương tính đến 30.11 là hơn 8.483 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 1.764 tỷ đồng; chi thường xuyên hơn 5.518 tỷ đồng; chi chương trình mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu hơn 1.112 tỷ đồng. Ước tổng chi ngân sách năm 2018 là hơn 10.789 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem