Cá ngừ đại dương giá 110.000 đồng/kg, thương lái tranh nhau mua

Thiên Ngân Chủ nhật, ngày 02/04/2017 06:50 AM (GMT+7)
Theo thông tin từ Bộ NNPTNT, trong 3 tháng đầu năm, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương của nước ta đạt hơn 5.800 tấn, mức giá cao nhất đạt 110.000 đồng/kg. Đặc biệt là việc tiêu thụ cá ngừ rất thuận lợi, cá đánh bắt đưa về bờ bao nhiêu tư thương thu mua hết bấy nhiêu.
Bình luận 0

img

Thương lái thu mua cá ngừ đại dương tại cảng Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Zing

Theo báo cáo mới nhất của Bộ NNPTNT, trong 3 tháng đầu năm 2017, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương của 3 tỉnh trọng điểm gồm Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định ước đạt 5.846 tấn. Hiện nay, giá cá ngừ đại dương được thu mua tại cảng dao động ở mức 93.000 - 110.000 đồng/kg. 

Riêng cá ngừ đạt chuẩn kích cỡ (khoảng 30kg/con), tư thương và doanh nghiệp mua rất nhanh. Bà con cho biết, việc cá ngừ đại dương có giá cao như hiện nay là do cung không đủ cầu, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua loại cá này để xuất khẩu. 

img

Ngư dân chuyển cá ngừ đại dương từ tàu lên bờ để đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình liên kết giữa các đội tàu đánh bắt cá ngừ đại dương với doanh nghiệp ở một số địa phương theo Đề án "Thí điểm Tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thu cá ngừ theo chuỗi," đã giúp ngư dân nâng cao chất lượng cá, do đó cá bán được giá cao hơn. 

Bình quân mỗi tàu mang về từ 1,5 - 3 tấn cá, với giá bán như trên, mỗi chuyến tàu có lãi từ 100 - 150 triệu đồng.

img

Một tàu đánh bắt cá ngừ đại dương vừa cập bến. Ảnh: Zing

Tại Phú Yên sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 1500 tấn giảm 2,7% so với cùng kỳ 2016; Tại Bình Định đạt 3.446 tấn, tăng 75% so với cùng kỳ (1.970 tấn); tại Khánh Hòa sản lượng cá ngừ đại dương là 900 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ.

Được biết, cá ngừ đại dương chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, khối EU, ASEAN… Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho biết, gần đây họ chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Hiện số tàu khai thác cá ngừ ở 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa là hơn 3.000 tàu, trong đó có hơn 2.000 tàu làm nghề câu, còn lại là nghề lưới vây, lưới rê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem