Cả thế giới sững sờ vì địa chấn Wikileaks

Thứ hai, ngày 25/10/2010 06:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một tiếng sét kinh hoàng đã giáng vào Lầu Năm Góc khi trang mạng Wikileaks công bố 391.831 tài liệu phơi bày mọi bí mật về chiến tranh Iraq do Mỹ phát động. Những cuộc “tắm máu” người dân Iraq đã làm cả thế giới sững sờ.
Bình luận 0

Chỉ một ngày sau khi tạo “cơn địa chấn” trong dư luận thế giới, ngày 24-10, một phát ngôn viên của WikiLeaks cho biết trang mạng này sẽ sớm công bố thêm 15.000 trang hồ sơ mật về cuộc chiến tranh tại Afghanistan bổ sung cho hàng chục nghìn trang tài liệu về cuộc chiến đẫm máu này đã được WikiLeaks tiết lộ hồi tháng Bảy vừa qua. 

img
Theo tài liệu của WikiLeaks, lính Mỹ đã có nhiều cuộc “tắm máu” dân thường Iraq

Sự thật đẫm máu

Theo các tài liệu được công bố ngày 23-10, “có 285.000 nạn nhân trong đó ít nhất 109.000 người thiệt mạng từ tháng 3-2003 đến cuối năm 2009. Trong số những người chết có 63% là thường dân”. Điều này cho thấy “Mỹ biết rõ số thường dân Iraq bị chết và bị thương cho dù luôn công khai bác bỏ”. Trong khi đó, số liệu chính thức do Mỹ công bố vào cuối tháng 7, chỉ có gần 77.000 người Iraq bị chết từ năm 2004-2008.

Theo giới phân tích, những tài liệu mật này đã khắc họa bức tranh tội ác của lính Mỹ đối với dân thường Iraq. Theo Wikileaks, khoảng 700 thường dân Iraq đã bị giết gần các trạm kiểm soát của lính Mỹ. Có trường hợp ánh sáng phản chiếu từ kính chắn gió một chiếc xe khiến lính thủy đánh bộ Mỹ tưởng là ánh sáng phát ra từ ống ngắm súng nên đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong xe, làm bị thương ba cô con gái và chồng của nạn nhân.

Năm 2006, một người Iraq đi qua trạm kiểm soát bị một tay súng bắn tỉa Mỹ hạ gục do mặc bộ quần áo rộng. Nạn nhân sau đó được nhận dạng là người phiên dịch của trung đội Mỹ đóng quân tại khu vực đó. Có trường hợp lính Mỹ đã bắn phá tan tành một chung cư chỉ vì nghi có một phiến quân đang ẩn nấp trên nóc nhà…

Những trang tài liệu mới của WikiLeaks cũng đã dẫn ra hàng loạt trường hợp lạm dụng nhục hình do lực lượng cảnh sát và quân đội Iraq thực hiện với tù nhân Iraq ở các đồn cảnh sát khu vực, trong nhà tù và các căn cứ quân sự.

Theo đó, có đến hơn 100 lần nhiều nhóm binh lính Mỹ đã chủ động thông báo với cấp trên của họ về việc lạm quyền của cảnh sát và quân đội Iraq. Thế nhưng, chính những vị thủ lĩnh cấp cao của những binh sĩ này ra lệnh cho họ đừng dại mà can thiệp vào và… hãy biết im lặng.

Phản ứng yếu ớt

Những tài liệu trên cần nhiều thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên, đến nay hơn 100 chuyên gia phân tích do chính Lầu Năm Góc thuê đánh giá tài liệu chưa bao giờ kết luận rằng những thông tin của WikiLeaks không chính xác. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng từ chối đi sâu vào chi tiết của những tiết lộ này, chỉ lên án việc rò rỉ thông tin có thể gây nguy hại “cho cuộc sống của binh lính và các nhân viên dân sự Mỹ cùng các đồng minh của Mỹ”.

Tờ Guardian, Công ty luật Public Interest Lawyers của Anh cho rằng dựa trên thông tin từ WikiLeaks, Chính phủ Anh hoàn toàn có thể đưa các quan chức Bộ Quốc phòng nước này ra tòa với cáo buộc có hành vi liên quan đến tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, ngày 24-10, Bộ Quốc phòng Australia cho biết, một đội đặc nhiệm của nước này sẽ vào cuộc để điều tra xem các trang tài liệu quân sự bị rò rỉ mới đây tác động ra sao đến Australia. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Stephen Smith, đội đặc nhiệm này sẽ rà soát kỹ lưỡng các tài liệu mới nhất bị rò rỉ.

Ông nói: "Mối nguy hiểm lớn nhất của việc công bố những thông tin trái phép kiểu này là nó sẽ làm tổn hại về mặt an ninh cho các chiến dịch của chúng tôi, khiến người ta có thể nhìn thấu các hoạt động này". Tuy nhiên, Ông Smith cũng kịp trấn an rằng do không có quân đồn trú ở Iraq, nên tác hại của vụ rò rỉ thông tin sẽ không tác động đáng kể đến nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem