Cá tra “dễ thở” ở Mexico

Thứ sáu, ngày 20/08/2010 11:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bên cạnh "ông anh cả" láng giềng to lớn và khó tính Mỹ, Mexico được các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đánh giá là thị trường nhập khẩu lớn, ổn định, tiềm năng và dễ tính hơn nhiều.
Bình luận 0

Theo thống kê, Mexico đã vượt qua Nga, đã vươn lên thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn thứ năm sau Mỹ, Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan.

Sáu tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mexico tăng 37,7% về khối lượng và 27,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, tôm và cá tra, basa là hai mặt hàng xuất khẩu chính của VN sang thị trường này. Chỉ riêng cá tra, basa đã xuất được trên 17.000 tấn sang thị trường này, với trị giá 37,33 triệu USD.

Có thể nói, đây là thị trường tiêu thụ cá tra, basa lớn nhất khu vực Trung và Nam Mỹ. Hơn nữa, hiện nay, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm tại nước này không quá phức tạp như tại một số thị trường nhập khẩu khác như Mỹ và EU. Nếu như trong năm 2004 chỉ có 24 DN xuất khẩu sang Mexico thì đến năm 2009, con số này đã tăng lên hơn gấp đôi với tổng số 54 đơn vị tham gia.

img
Bà Phạm Thị Diệu Hiền - TGĐ Công ty CP thủy sản Bình An
tiếp đoàn Mexico tại Hội chợ VietFish năm 2010.

Trước năm 2006, người tiêu dùng Mexico còn mơ hồ về sản phẩm cá tra, cá basa của VN, thì giờ đây họ đã có thể tìm mua cá tra của VN ở hầu hết các siêu thị và chợ lớn ở Mexico… "Phương thức thanh toán đơn giản, rõ ràng, khối lượng nhập khẩu tương đối ổn định, giá cả phải chăng, phí vận chuyển không quá đắt, yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật... sản phẩm không quá cao...

Đây là những lý do này khiến Mexico tạo sức hút đối với các nhà xuất khẩu VN" - ông Phan Bá Tòng - Giám đốc Công ty Thiên Mã, một trong những DN có doanh số xuất khẩu cá tra sang Mexico cao nhất hiện nay, chia sẻ.

Mặc dù là thị trường tương đối "dễ thở", nhưng Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản VN vẫn khuyến cáo các DN VN không được xem nhẹ về mặt chất lượng vì người tiêu dùng Mexico ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có chất lượng và giá trị dinh dưỡng cao. Nếu các DN qua dễ dãi với sản phẩm của mình họ có thể bị trả giá đắt sau này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem