Cá trên sông Mã (Thanh Hóa) vẫn tiếp tục chết hàng loạt

Dụng Thượng Chủ nhật, ngày 21/03/2021 08:32 AM (GMT+7)
Tới ngày 21/3, cá tự nhiên, cá nuôi của nhiều hộ dân trên sông Mã thuộc huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) vẫn tiếp tục chết hàng loạt. Cơ quan chức năng đợi kết quả xét nghiệm nguyên nhân.
Bình luận 0

Liên quan tới việc hàng tấn cá chết bất thường, hàng loạt trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa), ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bá Thước cho biết: "Chúng tôi đang đợi kết quả xét nghiệm mẫu nước để xác định nguyên nhân làm cá chết. Số lượng cá chết tăng lên vì những ngày qua vẫn chưa dừng lại".

Ghi nhận của Dân Việt, hiện tượng cá chết bất thường xảy ra tại thị trấn Cành Nàng, xã Ái Thượng, Hạ Trung… của huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa). Cá chết bất thường từ ngày 14/3.

Lúc đầu, cá chết lẻ tẻ, sau đó xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt ở 114 lồng nuôi của 71 hộ dân nuôi cá. Cơ quan chức năng đang thống kê số lượng cá chết.

Thanh Hóa: Cá lồng của người dân lại chết bất thường trên sông Mã - Ảnh 1.

Nhiều người nuôi trắng tay do cá chết hàng loạt, bất thường.

Tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu nước, mẫu cá gửi Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I phân tích, xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây cá chết.

Đến ngày 20/3 có 71 hộ nuôi cá lồng với 114 lồng, bè có cá bị chết với tổng khối lượng hơn 3,3 tấn, tập trung tại thị trấn Cành Nàng các xã Ái Thượng và Hạ Trung của huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa).

Còn tại xã Điền Lư hiện đã xuất hiện hiện tượng cá bị ngạt và cá chết, người dân đang sử dụng máy bơm để bơm nước từ khe suối vào lồng, bè để tránh trường hợp cá bị ngạt chết đồng loạt.

Thanh Hóa: Cá lồng của người dân lại chết bất thường trên sông Mã - Ảnh 2.

Người dân nghi cá lồng chết là do nước thải của các công ty chế biến tre luồng dọc hai bờ sông Mã (?).

Đại diện lãnh đạo Chi cục Thú y và Chăn nuôi (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa) nói với Dân Việt: "Qua kiểm tra lâm sàng, mổ khám cá nuôi tại khu vực phố 1 thị trấn Cành Nàng và xã Lâm Xa, chúng tôi thấy cá không bị xuất huyết bên ngoài, mang và các cơ quan nội tạng bên trong bình thường, không có hiện tượng xuất huyết, tụ huyết bất thường, không ghi nhận dấu hiệu của bệnh tích nào. Khi kiểm tra thực tế môi trường xuất hiện nước có màu đen, không chỉ cá mà tảo, thủy sản tự nhiên như cá leo, tôm, cua… cũng bị chết".

Thanh Hóa: Cá lồng của người dân lại chết bất thường trên sông Mã - Ảnh 3.

Không chỉ cá lồng chết mà cá ngoài tự nhiên cũng chết bất thường hàng loạt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này cũng ra khuyến cáo, hướng dẫn người nuôi theo dõi và chăm sóc cá nuôi hàng ngày, vệ sinh lồng để lưu thông dòng chảy, dùng máy sục khí, máy bơm nước để tăng hàm lượng oxy hòa tan; khi môi trường nước có biến động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cá nuôi, cần di chuyển lồng nuôi đến khu vực môi trường nước tốt hơn. Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn theo dõi chặt chẽ tình hình nuôi cá lồng trên địa bàn để hỗ trợ người nuôi kịp thời và thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem