Các lò cá cơm gây ô nhiễm môi trường

Thứ sáu, ngày 24/06/2011 08:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xóm 2, xã Phước Thể huyện Tuy Phong (Bình Thuận) có 14 lò cá cơm không gắn bảng hiệu đã xả thẳng chất thải xuống các ao và mương nước tiếp giáp với đường đi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bình luận 0

Ông Đặng Thiện Viên - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thể, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết: Xóm 2, xã Phước Thể có 14 lò cá cơm không gắn bảng hiệu đã xả thẳng chất thải xuống các ao và mương nước tiếp giáp với đường đi, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Mùi hôi thối nồng nặc bay khắp xóm, nhà nào cũng phải đóng kín cửa cả ngày đêm mà vẫn không thoát. Chính quyền nhiều lần nhắc nhở, thậm chí xử phạt, chủ các lò cá cơm vẫn không chịu xử lý tình trạng gây ô nhiễm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem