• Rau lang là món rau dân dã, đơn giản mà vùng quê nào cũng có, nguyên liệu dồi dào dễ kiếm, chế biến không khó, ăn ngon và mát. Ngọn non và lá dùng ăn luộc, nấu canh, xào hoặc làm gỏi.
  • Có ai đó bảo rằng người tiêu dùng đang quá dễ tính khi ăn gạo. Nhận định này hoàn toàn đúng. Người dùng chấp nhận sử dụng loại gạo xá mà không cần biết nguồn gốc, chất lượng gạo thế nào.
  • Cứ đến cuối năm, người dân ở huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) dù nghèo khó đến đâu cũng có mâm cơm thịnh soạn để “giỗ sống” ông bà, cha mẹ.
  • Có những gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng hàng ngày vẫn động viên con em mình vượt núi, băng rừng đi tìm con chữ. Có những dòng họ người dân tộc thiểu số dù khó khăn vẫn quyết tâm “nói không” với thất học...
  • Hàng ngày, các em chỉ ăn cơm với muối trắng, may mắn hơn thì có con cá khô, nơi ở là những chiếc lều được dựng tạm bợ.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Bùi Văn Hiển ở xã Thung Nai, huyện Cao Phong, Hòa Bình phản ánh: Xã Thung Nai có khoảng 300 người trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm ổn định nên rất nghèo, nghèo đến nỗi mâm cơm không đủ bát lành để ăn.
  • Chị Loan - người bán báo đi dép lê cầm trên tay những tờ báo in đậm dòng tít nói về những tòa nhà con em quan chức tỉnh nọ lên đến hàng trăm tỷ được xây dựng chỉ để cho họ hưởng lạc…- ghé vào mua cơm trắng, ánh mắt buồn hiu hắt.
  • (Dân Việt) - "Tôi sẽ ăn phở Việt Nam trước khi chết".
  • (Dân Việt) - Tại SEA Games 26, hàng loạt đội tuyển, hàng loạt HLV, VĐV các nước kêu ầm lên rằng: Ăn uống có vấn đề, thức ăn không hợp, gây rối loạn tiêu hóa, gây tiêu chảy, ảnh hưởng đến thành tích VĐV.
  • Dân Việt – Theo trang tin tức 163, không phải Đại S chậm có con mà vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua, cô đã bị sẩy thai và đó cũng là nguyên nhân khiến hôm 27.7, Uông Tiểu Phi lên blog cá nhân của mình than buồn chán.